Đó là đánh giá của ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong buổi làm việc ngày 13-3 với ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành về việc triển khai, thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trên địa bàn.
Đó là đánh giá của ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) trong buổi làm việc ngày 13-3 với ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban, ngành về việc triển khai, thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH báo cáo tình hình cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và giáp hạt đầu năm 2010. Theo đó, việc cấp phát gạo cứu đói cho người dân được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ. Nguồn kinh phí địa phương đã mua hơn 788 tấn gạo cấp cho 18.022 hộ trên địa bàn tỉnh. Trước Tết đã cấp phát gần 648 tấn, số còn lại sẽ tiếp tục cấp cho các đối tượng vào thời gian tới.
Từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh được nhận số gạo 619 tấn và đã phân bổ về cho các địa phương để cấp phát cho những đối tượng được nhận sự hỗ trợ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho biết: “Qua thực tế kiểm tra việc cấp phát gạo cứu đói cho người dân ở huyện Diên Khánh, các thành viên trong đoàn nhận việc cấp phát gạo được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình, việc rà soát, xét duyệt đối tượng được thực hiện kỹ nên không có sự sai lệch, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; người dân được tạo điều kiện thuận lợi để nhận gạo,. Nhìn chung, Khánh Hòa đã thực hiện tốt việc hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân”. Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc tỉnh đã chi ngân sách địa phương để mua gạo cứu đói cho nhân dân trước khi có quyết định hỗ trợ gạo của Chính phủ. Điều đó phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để người dân nghèo thiếu Tết. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai việc cấp phát gạo cho nhân dân, song song với đó cần tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo sự công bằng.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Thân tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, đồng thời hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này trong thời gian tới.
N.T



