
Ngày 26-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ngành NN-PTNT lần thứ 2 (2006 - 2010). Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngày 26-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ngành NN-PTNT lần thứ 2 (2006 - 2010). Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và chỉ đạo hội nghị.
![]() |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. |
5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ngành NN-PTNT Khánh Hòa đã đạt được những thành quả đáng tự hào. Đến nay, tổng diện tích sản xuất lúa sử dụng giống chất lượng cao đạt trên 85%; tỷ lệ cơ giới hóa làm đất ở đồng bằng đạt 90%, miền núi 40%. Toàn tỉnh đã trồng 36.120ha rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 42,7%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Trong khai thác thủy sản, tỉnh đã tập trung đầu tư, hỗ trợ việc khai thác xa bờ, thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sản lượng khai thác hàng năm đạt 70.000 - 75.000 tấn hải sản các loại. Trong nuôi trồng, đã tập trung vào các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, tôm hùm, cua, ghẹ, ngọc trai, rong sụn, cá mú, cá chẻm, bào ngư, hải sâm, ốc hương… sản lượng hàng năm đạt trên 24.000 tấn. Do được đầu tư đúng hướng, chế biến thủy sản xuất khẩu ở Khánh Hòa đã và đang trở thành ngành sản xuất công nghiệp hiện đại và phát triển tương đối ổn định; kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng từ 13 - 15%; năm 2009, tổng sản phẩm thủy sản chế biến xuất khẩu đạt trên 58.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 300 triệu USD. Trong 5 năm, các đơn vị trong ngành đã nộp ngân sách Nhà nước trên 124,2 tỷ đồng, đạt 125,03% kế hoạch.
Tại hội nghị, 12 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc vì có thành tích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
A.T




