
Ngày 5-1, cử nhân Nguyễn Minh Hiền, Trưởng phòng Kiểm định Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) cho biết, từ tháng 7-2006, IVAC được Bộ Y tế giao thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy trên tế bào vero và trên trứng gà có phôi”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ngày 5-1, cử nhân Nguyễn Minh Hiền, Trưởng phòng Kiểm định Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) cho biết, từ tháng 7-2006, IVAC được Bộ Y tế giao thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy trên tế bào vero và trên trứng gà có phôi”. Trong đó, IVAC nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên trứng gà có phôi, còn 1 đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 trên tế bào vero. Kết quả, đến tháng 12-2007, IVAC đã hoàn thành phần việc của mình với 5.000 liều vắc xin cúm A/H5N1 đạt tiêu chuẩn của Viện Kiểm định quốc gia.
Đáng nói là tuy IVAC đã thực hiện xong phần việc của mình cách đây 2 năm, nhưng đến nay vắc xin do IVAC sản xuất vẫn chưa được báo cáo nghiệm thu do đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện xong phần việc của họ (Bộ Y tế yêu cầu cả 2 đơn vị cùng thực hiện xong thì mới tổ chức nghiệm thu đề tài, sau đó mới tiến hành thử trên người). Sau 2 năm chờ đợi, đến thời điểm này, vắc xin cúm A/H5N1 do IVAC sản xuất đã hết hạn sử dụng, nên nếu tiến hành nghiệm thu thì phải sản xuất lại rất tốn kém.
Được biết, hiện IVAC đang được Bộ Y tế giao thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A/H1N1 trên trứng gà có phôi. Đến thời điểm này, đơn vị đã sản xuất được 3 lô bán thành phẩm và đang tiến hành kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Dự kiến đến tháng 5-2010, đơn vị sẽ sản xuất 3 lô liên tục với số lượng khoảng 5.000 liều đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
NGỌC KHÁNH





