04:01, 20/01/2010

Đạt sản lượng nước khoáng bình quân 34 triệu lít/năm

Ngày 19-1, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (19-1-1990 – 19-1-2010). Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

Ngày 19-1, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (19-1-1990 – 19-1-2010). Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành đến dự.

20 năm qua, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa không ngừng phát triển. Tiền thân là Xí nghiệp Nước khoáng Đảnh Thạnh, những ngày đầu thành lập, đơn vị chỉ có 30 cán bộ, nhân viên; nhà xưởng khoảng 500m2 với dây chuyền khai thác, vận chuyển thủ công; sản phẩm chỉ tiêu thụ trong tỉnh với sản lượng không quá 300 nghìn lít/năm. Thời gian qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt dây chuyền xử lý nước và đóng chai hiện đại, công nghệ hàng đầu châu Âu với công suất 50 triệu lít/năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước. Đơn vị cũng đã áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002, ISO 9001-2000 và tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm HACCP. Công ty đã xây dựng thế đứng vững chắc trên thị trường cho thương hiệu Đảnh Thạnh (dùng cho sản phẩm nước khoáng có ga) và Vikoda (dùng cho sản phẩm nước khoáng không có ga). Nhờ chú trọng chất lượng, uy tín sản phẩm, từ năm 1997 đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã đoạt nhiều danh hiệu, được vinh dự xếp hàng đầu trong ngành Nước khoáng Việt Nam. Đến nay, sản lượng bình quân của doanh nghiệp đạt 34 triệu lít/năm, đảm bảo doanh thu và tạo việc làm cho hơn 300 lao động với mức lương bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, Công ty tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới mang thương hiệu Vikoda và Đảnh Thạnh được người tiêu dùng đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể, cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty những năm qua. Bà mong muốn doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động.

L.H.T