
Ngày 27-1, với sự giúp đỡ của Giáo sư Lê Trọng Phi (Viện Tim mạch và Trường Đại học Y khoa Hăm-buốc, Đức) và Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Triệu (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh cho bệnh nhân.
Ngày 27-1, với sự giúp đỡ của Giáo sư Lê Trọng Phi (Viện Tim mạch và Trường Đại học Y khoa Hăm-buốc, Đức) và Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Triệu (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh triển khai kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh cho bệnh nhân.
![]() |
| Các bác sĩ đang can thiệp bít còn ống động mạch cho bệnh nhân Võ Thị Kim An. |
3 bệnh nhân được can thiệp bít còn ống động mạch gồm: Võ Thị Kim An, 6 tuổi (Vạn Long, Vạn Ninh), Trần Thị Thanh Thảo, 17 tuổi (Cam Tân, Cam Lâm) và Nguyễn Thị Thanh Liêm, 12 tuổi (Ninh Phước, Ninh Hòa). Theo Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trưởng nhóm Tim mạch can thiệp BVĐK tỉnh, thông thường sau khi sinh, ống động mạch thông giữa động mạch chủ và động mạch phổi của mỗi người sẽ tự động bít lại, nhưng ở một số người bất thường, ống động mạch này vẫn tồn tại và gây nên những bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Bệnh nhân bị bệnh này thường có triệu chứng tím tái, ngộp thở, khó thở; nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong cao. Trước đây, những bệnh nhân bị bệnh này thường được chuyển lên tuyến trên để can thiệp bằng phẫu thuật, nhưng nay với tiến bộ của y học, đặc biệt là việc BVĐK tỉnh đã trang bị được máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), bệnh nhân sẽ được can thiệp một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn và có thể xuất viện chỉ sau 2 - 3 ngày điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân không phải chịu vết thương lớn như kỹ thuật mổ hở, không phải tốn nhiều chi phí và thời gian nếu phải chuyển lên tuyến trên như trước.
Được biết, sau can thiệp bít còn ống động mạch, BVĐK tỉnh sẽ triển khai tiếp kỹ thuật bít thông liên nhĩ và nong động mạch thận.
NGỌC KHÁNH




