07:09, 10/09/2009

Bắt quả tang vụ nuôi nhốt đồi mồi trái phép lớn

Theo lời khai ban đầu của ông Mạc Tiến Năng, số đồi mồi này được mua thu gom lẻ tẻ 5 - 10 con/lần từ tháng 10-2008 và chưa xuất bán lần nào...

Lực lượng chức năng thả đồi mồi trở lại biển.

Sáng 9-9, tại vùng biển thôn Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, lực lượng chức năng liên ngành gồm Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khu Bảo tồn biển Nha Trang đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang vụ nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã nguy cấp có quy mô lớn. 

Tại 10 ô lồng bè của ông Mạc Tiến Năng (trú Bích Đầm), đoàn đã phát hiện 849 con đồi mồi, nặng 7 - 8kg/con. Thanh tra Sở NN-PTNT đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ tang vật. 16 giờ cùng ngày, toàn bộ số đồi mồi này đã được lực lượng liên ngành thả trở lại biển tại vùng lõi của Khu Bảo tồn biển Nha Trang.

Theo lời khai ban đầu của ông Mạc Tiến Năng, số đồi mồi này được mua thu gom lẻ tẻ 5 - 10 con/lần từ tháng 10-2008 và chưa xuất bán lần nào. Hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồi mồi (còn gọi là rùa biển, tên khoa học: Eretmochelys mbricata) là loài động vật biển hoang dã nguy cấp, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao, đứng đầu bảng trong danh sách nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại (theo các Nghị định 32 và 59 của Chính phủ), có tên trong danh mục cấm buôn bán của Công ước quốc tế CITES (Việt Nam tham gia từ năm 1994), đồng thời có tên trong sách đỏ Việt Nam hiện hành. Tại vịnh Nha Trang, đến đầu thập niên 80, đồi mồi vẫn xuất hiện nhưng sau đó hầu như biến mất. Năm 2001, Khu Bảo tồn biển Hòn Mun (nay là Khu Bảo tồn biển Nha Trang) được thành lập, dưới sự tài trợ của Chính phủ Đan Mạch và nhiều tổ chức quốc tế, áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Gần đây, đồi mồi quay trở lại đẻ trứng tại nhiều bãi phía Đông đảo Hòn Tre.

X.T