09:09, 16/09/2022

Kiểm tra

- Từ vụ cháy quán karaoke kinh hoàng tuần trước, tui chắc là nhiều người không dám đi hát ở những nơi không đảm bảo an toàn.

- Từ vụ cháy quán karaoke kinh hoàng tuần trước, tui chắc là nhiều người không dám đi hát ở những nơi không đảm bảo an toàn.

- Sao ông biết là không đảm bảo? Mỗi năm cơ quan chức năng đều đi kiểm tra phòng cháy chữa cháy hết đấy ông ạ, nơi nào đảm bảo người ta mới cho phép hoạt động…

- Chắc lúc kiểm tra thì đủ điều kiện, còn lúc cháy thì… cháy thôi, ai mà biết được! Tóm lại là cẩn tắc vô áy náy, đi hát cứ chọn phòng ở tầng trệt ấy, có gì còn chạy cho kịp! Thêm nữa, phải trang bị kỹ năng thoát hiểm, không cứ gì đi hát…

- Sau mỗi vụ tai nạn xảy ra, thấy các cơ quan chức năng bắt đầu rà soát, kiểm tra kỹ hơn. Tàu thuyền chở du khách bị lật, tổng kiểm tra; nhà trẻ tư bạo hành trẻ, tổng kiểm tra; cháy nổ nhà cao tầng, tổng kiểm tra… Tui thấy nên kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra không báo trước để hạn chế những hậu quả khó lường…

- Thêm nữa, cũng cần phải khơi lại trách nhiệm của những người đã từng kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các cơ sở trong khi thực tế lại không như vậy. Tóm lại là giờ mà có đi hát, tui với ông phải tự kiểm tra cho chắc!


- Ủa đi giải trí mà cũng cực vậy hở ông?!!


Bảo Bảo