17:11, 26/06/2024

Biệt thự Cầu Đá được xếp hạng di tích cấp tỉnh

N.T

Ngày 21-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Biệt thự Cầu Đá. Theo đó, Biệt thự Cầu đá (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP. Nha Trang, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, UBND phường Vĩnh Nguyên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích Biệt thự Cầu Đá theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, cũng như các quy định liên quan khác. Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích Biệt thự Cầu Đá theo quy định.

Hình ảnh hiện trạng của một trong các căn biệt thự thuộc di tích Biệt thự Cầu Đá.
Hình ảnh hiện trạng của một trong các căn biệt thự thuộc di tích Biệt thự Cầu Đá.

Được biết, di tích kiến trúc nghệ thuật Biệt thự Cầu Đá gồm 5 căn biệt thự, được người Pháp đặt tên theo các loài cây, loài hoa trồng xung quanh mỗi biệt thự. Thứ tự các biệt thự từ phía đông vào lần lượt là: Xương Rồng (Les Agaves), Bông Sứ (Les Frangipaniers), Phượng Vĩ (Les Flamboyants), Bông Giấy (Les Bouguinvillés), Cây Bàng (Les Badamniers). Năm 1923, Tiến sĩ Armand Krempt - nhà nghiên cứu sinh học, Giám đốc Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương (nay là Viện Hải dương học Nha Trang) đã cho xây dựng 5 căn biệt thự này, để dùng làm nơi ăn ở, nghỉ dưỡng cho các nhà khoa học. Sau khi vua Bảo Đại lên ngôi, người Pháp đã giao cho ông sử dụng 2 căn biệt thự có tên Xương Rồng và Bông Sứ để làm nơi ở của vua và hoàng hậu Nam Phương mỗi lần đến Nha Trang nghỉ dưỡng. Chính vì thế, người dân địa phương quen gọi là Lầu Bảo Đại. Riêng ba biệt thự Cây Bàng, Phượng Vĩ và Bông Giấy vẫn được Sở Hải dương học nghề Cá Đông Dương sử dụng cho đến năm 1975. Sau năm 1975, các căn biệt thự này được sử dụng thành khu nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước. Từ năm 2002, Biệt thự Cầu Đá do Tổng Công ty Khánh Việt quản lý và sử dụng. Sau đó, Tổng Công ty Khánh Việt liên doanh với Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hà trực tiếp quản lý và khai thác sử dụng Biệt thự Cầu Đá.

N.T