08:11, 23/11/2020

Cam Ranh kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Sáng 23-11, tại đình Trà Long, phường Ba Ngòi, UBND thành phố Cam Ranh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và tổng kết công tác bảo tồn di sản văn hóa năm 2020.

Sáng 23-11, tại đình Trà Long, phường Ba Ngòi, UBND TP. Cam Ranh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và tổng kết công tác bảo tồn di sản văn hóa năm 2020.


Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 70 di tích, danh thắng, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, địa phương có 2 di chỉ khảo cổ học nổi tiếng là Xóm Cồn (phường Cam Linh) và Hòa Diêm (xã Cam Thịnh Đông). Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di tích, hàng năm, thành phố tổ chức hội thi “Tìm hiểu Di sản văn hóa” cho học sinh các trường THPT và THCS trên địa bàn; tổ chức cho học sinh tham quan các di tích, danh thắng... Đến nay, có 3 di tích được Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đưa vào trùng tu với kinh phí hơn 3 tỷ đồng; người dân tự nguyện đóng góp để trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích hơn 1 tỷ đồng…


Nhân dịp này, UBND TP. Cam Ranh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố năm 2020.


Phan Hương