09:04, 24/04/2020

Nghe báo cáo về việc xây dựng bảo tàng và trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh

Ngày 24-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh. Tham dự, có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

 

Ngày 24-4, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh. Tham dự, có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.


Theo trình bày của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, diện tích khu đất xây dựng Bảo tàng tỉnh là 7.500m2, tại Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Sân bay Nha Trang cũ). Đến nay, đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh cơ bản đã hoàn thành với dự kiến tổng mức đầu tư 1.045 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng tòa nhà Bảo tàng tỉnh dự kiến 476 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các dự án thành phần khác 569 tỷ đồng. Còn dự án Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh đã có phương án xây dựng tại Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang với diện tích khoảng 5.000m2. Quy mô dự án từ 500 đến 700 chỗ ngồi, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia về nhà hát. Tổng mức kinh phí đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Tấn Tuân cho rằng việc xây dựng Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tỉnh là cần thiết, nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với đề án xây dựng Bảo tàng tỉnh, trước mắt nên triển khai thực hiện việc sưu tầm, thu thập hiện vật, tư liệu, hình ảnh… thể hiện nội dung cần trưng bày trong bảo tàng. Với Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, lãnh đạo tỉnh đang nghiên cứu phương án chuyển vị trí về tại dự án Nha Trang Sao (phường Vĩnh Thọ) trước đây. Để nơi đây trở thành khu vực công viên, biểu diễn nghệ thuật từ phía bắc cầu Trần Phú đến chân cầu vượt đường Phạm Văn Đồng.


N.T