08:12, 28/12/2019

Các chương trình văn hóa nghệ thuật đón năm mới: Nhiều sắc màu

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ thực hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa sôi nổi, phong phú, đa dạng.

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ thực hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa sôi nổi, phong phú, đa dạng.


Tâm điểm ở Quảng trường 2-4


Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân vừa được Sở Văn hóa và Thể thao ban hành, Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện sôi nổi trong dịp Tết Canh Tý. Tối giao thừa, nơi đây sẽ diễn ra chương trình ca, múa, nhạc, thời trang với chủ đề Chào xuân Canh Tý 2020, do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện. Để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn nghệ thuật này, các đơn vị đã xây dựng kịch bản chương trình với những tiết mục thể hiện được vẻ đẹp, không khí mùa xuân rộn ràng, vui tươi của quê hương, đất nước.

 

rong dịp Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Ảnh minh họa)

Trong dịp Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (Ảnh minh họa)


Vào tối mùng 1 Tết, sân khấu ở Quảng trường 2-4 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh thực hiện. Tối mùng 2 Tết, chương trình biểu diễn lân - sư - rồng của các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức cũng được diễn ra ở đây. Trong chương trình ca, múa, nhạc tại Quảng trường 2-4 vào tối mùng 3 Tết, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng sẽ đem đến nhiều tiết mục mới được dàn dựng trong thời gian gần đây.


Một hoạt động cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người chính là chương trình nghệ thuật Tết Việt do Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh lần đầu tổ chức vào tối mùng 4 Tết. Với mong muốn gửi đến người dân và du khách những sắc màu văn hóa truyền thống, chương trình sẽ có sự hòa quyện giữa những bài hát, bản nhạc, điệu múa truyền thống, xen lẫn các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc sẽ là điểm nhấn của chương trình.


Nhiều loại hình


Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Tết Canh Tý có sự phong phú, đa dạng về loại hình và cách thức thể hiện. Các đơn vị đều ý thức đưa đến cho người dân và du khách những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng và thể hiện được bầu không khí vui tươi của những ngày Tết đến xuân về nên có sự đầu tư kỹ lưỡng. Ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Canh Tý, đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, từ 25 đến 28 tháng Chạp, tại khu vực sân khấu ở số 5 đường 2-4 sẽ liên tục diễn ra các hoạt động như: biểu diễn của các ban nhạc - nhóm nhảy; giới thiệu tác giả, tác phẩm; dạ hội sắc xuân. Trung tâm thực hiện hội hô bài chòi xuân từ ngày mùng 1 đến 12 Tết tại khu vực công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel Nha Trang. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng tiếp tục được duy trì ở khu vực công viên đối diện đường Tuệ Tĩnh trong những đêm Tết. Hội thi đấu cờ người diễn ra vào các chiều từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.


Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng sẽ thực hiện 2 chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp của tỉnh vào tối 27 tháng Chạp. Tối mùng 10 Tết, tập thể đoàn tiếp tục thực hiện chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại khu vực công viên bờ biển đối diện Bảo tàng tỉnh (số 16 Trần Phú) từ mùng 2 đến mùng 5 Tết; biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tham quan ở di tích Tháp Bà Ponagar từ mùng 7 đến mùng 10 Tết.


Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm nghệ thuật thư pháp, trình diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, biểu diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Ngoài ra, trung tâm sẽ lần đầu thực hiện trò chơi dân gian xuân tại công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel Nha Trang từ mùng 1 đến mùng 4 Tết. Thư viện tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội báo xuân; trưng bày tranh, ảnh, sách báo về Đảng, Bác Hồ; triển lãm giới thiệu ảnh về cộng đồng ASEAN, Hoàng Sa, Trường Sa. Bảo tàng tỉnh cũng thực hiện triển lãm chuyên đề Nét cũ dấu xưa; tổ chức giới thiệu các tác phẩm cây cảnh, bon sai, hoa, gỗ lũa nghệ thuật.


Giang Đình