10:02, 19/02/2019

Kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam

Sáng 19-2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề Hướng về biên cương Tổ quốc.

 

Sáng 19-2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17 với chủ đề Hướng về biên cương Tổ quốc.

 

Tiết mục Kim Trọng tìm Thúy Kiều trích theo Truyện Kiều  của đại thi hào Nguyễn Du do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn.

Tiết mục Kim Trọng tìm Thúy Kiều trích theo Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn.


Tại buổi lễ, các nhà thơ trên địa bàn tỉnh đã cùng ôn lại giá trị, ý nghĩa và vai trò của thơ ca trong đời sống văn hóa dân tộc; hoạt động sáng tác thơ ca trên địa bàn tỉnh; đóng góp của các nhà thơ vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua… Các nhà thơ cũng đã nghe lại bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ sáng tác vào rằm tháng Giêng năm 1948, cùng những bài thơ mang chủ đề về biên giới, hải đảo như: Thư xuân của lính biên phòng, Hương xuân trên đảo xa. Các nhà thơ: Giang Nam, Lê Khánh Mai, Trần Chấn Uy, Trần Vạn Giã… cũng gửi đến bạn thơ những sáng tác của mình. Đan xen với đó là các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.


N.T