11:12, 21/12/2018

Các tướng lĩnh Việt Nam trên tem bưu chính

Tem về các tướng lĩnh nước ta, tính đến nay đã phát hành các bộ tem theo trình tự như sau:

Tem về các tướng lĩnh nước ta, tính đến nay đã phát hành các bộ tem theo trình tự như sau:


 - Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (1913 - 1997): ngày 13-9-2013, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa”, gồm 1 mẫu, có giá mặt 2.000đ do họa sĩ Nguyễn Kim Liên và Võ Lương Nhi thiết kế. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa sinh ngày 3-9-1913 tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông là người đã đặt nền móng xây dựng cho công nghiệp quốc phòng ở nước ta và là nhà khoa học đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Thiếu tướng trong đợt đầu tiên năm 1948.

 


- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967): Ông là vị đại tướng tài đức vẹn toàn và là nhà quản lý nông nghiệp giỏi giang. Để tôn vinh công lao và nhớ ơn ông, ngày 31-12-2013, Bộ TT-TT phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh” gồm 1 mẫu, có giá mặt 2.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. Đây cũng là mẫu tem cuối cùng có giá mặt 2.000đ để gởi thư dưới 20gr. Vì sau thời gian này, giá cước gởi thư dưới 20gr là 3.000đ, nên bì thư thực gởi tem Nguyễn Chí Thanh thuộc loại quý hiếm.


- Đại tướng Lê Trọng Tấn (1914 - 1986): tên thật là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1-10-1914 tại làng Yên Nghĩa, tỉnh Hà Đông. Năm 1984, ông được phong quân hàm Đại tướng, đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương khác. Để tưởng nhớ, tôn vinh những công lao to lớn của ông, ngày 1-10-2014, Bộ TT-TT, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Ðại tướng Lê Trọng Tấn tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Bộ tem gồm 1 mẫu, có giá mặt 3.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế.


- Đại tướng Hoàng Văn Thái (1915 - 1986): tên thật là Hoàng Văn Xiêm, sinh ngày 1-5-1915 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam… Ông cũng được xem là tác giả của hệ thống ký hiệu tổ chức đơn vị quân đội Việt Nam theo ký hiệu ABC. Để tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn ấy, ngày 7-5-2015, Bộ TT-TT tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Hoàng Văn Thái”, gồm 1 mẫu, giá mặt 3.000đ do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.


- Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002): sinh ngày 2-5-1917, tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông là một trong những tướng lĩnh danh tiếng của Việt Nam, người chỉ huy trực tiếp chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ngày 28-4-2017, Bộ TT-TT phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng” gồm 1 mẫu, có giá mặt 3.000đ do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế.


- Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013): ngày 25-8-2017, Bộ TT-TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gồm 1 mẫu, có giá mặt 3.000đ và 1 bloc tem giá mặt 12.000đ cùng nhiều vật phẩm kỷ niệm khác như: huy hiệu, bưu ảnh, tranh ghép tem… Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ - thiên sử vàng dân tộc vang dội khắp năm châu.


Đề tài nhân vật lịch sử Việt Nam rất phong phú. Bộ sưu tập “Danh nhân và nhân vật lịch sử Việt Nam” của cô Thái Minh Nguyệt - hội viên Câu lạc bộ tem Hoàn Cầu Nha Trang đã đạt giải đồng triển lãm tem khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại TP. Gia Lai vừa qua.


Ngụy Như Ánh