01:09, 20/09/2018

Hơn 600 lái xe taxi, xích lô được tập huấn văn hóa ứng xử

Trong 2 ngày 20 và 21-9, UBND TP.Nha Trang tổ chức lớp tập huấn văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xích lô. Tham gia lớp tập huấn có hơn 600 người đang hành nghề lái xe taxi và đạp xích lô chở khách du lịch trên địa bàn thành phố. 

 

Trong 2 ngày 20 và 21-9, UBND TP.Nha Trang tổ chức lớp tập huấn văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xích lô. Tham gia lớp tập huấn có hơn 600 người đang hành nghề lái xe taxi và đạp xích lô chở khách du lịch trên địa bàn thành phố. 

 

Du khách tham quan TP.Nha Trang bằng xe xích lô.
Du khách tham quan TP.Nha Trang bằng xe xích lô.

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản trong văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông giúp nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp góp phần xây dựng môi trường du lịch Nha Trang lành mạnh, thân thiện, văn minh. Dưới sự trình bày của các giảng viên đến từ Trường đại học Khánh Hòa, Đội cảnh sát giao thông (Công an TP.Nha Trang), Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, các học viên sẽ được học về văn hóa ứng xử với khách du lịch; văn hóa khi tham gia giao thông và một số nội dung liên quan; bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch. Lớp tập huấn là hoạt động nhằm cụ thể hóa đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố.
 
Được biết, trên địa bàn TP. Nha Trang có 1.900 nhân viên lái xe taxi thuộc 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 150 người lái xe xích lô. Trong 9 tháng qua, đã có hơn 4,6 triệu lượt khách đến Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng. Với sự phát triển mạnh mẽ về du lịch, đội ngũ lái xe taxi, xích lô đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường du lịch của thành phố.
 
N.T