
Ngày 14-8, bản tin Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Khánh Hòa có 59 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích. Ngay sau đó, nhiều tờ báo mạng đã dẫn lại thông tin này khiến dư luận hết sức lo lắng...
Ngày 14-8, bản tin Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Khánh Hòa có 59 di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ trở thành phế tích. Ngay sau đó, nhiều tờ báo mạng đã dẫn lại thông tin này khiến dư luận hết sức lo lắng. Chiều 15-8, ông Trần Đình Dũng - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản phản hồi gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các cơ quan chức năng có liên quan để nói rõ sự việc.
Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, việc di tích bị xuống cấp là có nhưng không trầm trọng như nội dung bản tin phản ánh. Hiện nay, toàn tỉnh có 16 di tích cấp quốc gia và 171 di tích cấp tỉnh. Các di tích này đều có ban quản lý và đang được sử dụng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân. Để tránh trường hợp di tích bị xuống cấp, tháng 4-2016, Sở Văn hóa - Thể thao đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh khảo sát, thống kê, lập danh mục các di tích và đề xuất kế hoạch tu bổ các di tích giai đoạn 2016 - 2020. Qua rà soát, trung tâm nhận thấy có 58 di tích bị xuống cấp, cần được trùng tu. Tuy nhiên, ông Hoàng Quý - Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn - Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cho biết: “Ngoài đình Phước Đa (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) có hệ mái bị xuống cấp trầm trọng, còn lại các di tích khác chỉ bị hư hỏng nhẹ như: tường bong tróc, một số cấu kiện gỗ bị mối mọt… chứ không phải ở tình trạng “xuống cấp trầm trọng có nguy cơ trở thành phế tích” như bản tin đã đưa.
![]() |
| Đình Phước Đa, một trong những di tích được đề xuất hỗ trợ trùng tu trong năm 2016 |
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, Khánh Hòa là một trong những địa phương làm tốt công tác bảo tồn di tích. Những năm qua, từ nguồn vốn của tỉnh, các địa phương cùng sự đóng góp của người dân đã góp công sức, tiền của để tu bổ hàng trăm di tích. Trung tâm đã trích một phần nguồn thu từ Khu di tích Tháp Bà Ponagar hỗ trợ việc trùng tu tôn tạo các di tích cấp tỉnh. Riêng TP. Nha Trang đã có hẳn Nghị quyết về việc thực hiện tu bổ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó kinh phí thành phố hỗ trợ 80%, xã hội hóa 20%.
Sau khi khảo sát hiện trạng các di tích, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã đề xuất kế hoạch tu bổ di tích giai đoạn 2016 - 2020 (58 di tích). Theo đó, trong năm 2016 sẽ tu bổ 12 di tích, những di tích còn lại sẽ tiếp tục được tu bổ trong những năm tiếp theo. Ngày 15-7, Sở Văn hóa - Thể thao đã có văn bản gửi các địa phương (cấp huyện) về việc hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh. Theo đó, các di tích cấp tỉnh bị xuống cấp sẽ được sở hỗ trợ 40% kinh phí trùng tu, các địa phương tự chủ 60% kinh phí còn lại. Định mức không quá 300 triệu đồng/di tích, trong trường hợp các địa phương đề nghị mức hỗ trợ trên 300 triệu đồng thì phải có văn bản gửi Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao để xem xét giải quyết. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở các địa phương, ban quản lý các di tích để thực hiện các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tu bổ di tích theo kế hoạch.
XUÂN THÀNH




