11:07, 12/07/2016

Góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa

Sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ Cổ vật Nha Trang đã góp phần phát triển phong trào sưu tầm cổ vật trong hội viên; nâng cao ý thức giữ gìn những hiện vật cổ, các giá trị văn hóa của dân tộc trong nhân dân.

Sau hơn 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Cổ vật Nha Trang đã góp phần phát triển phong trào sưu tầm cổ vật trong hội viên; nâng cao ý thức giữ gìn những hiện vật cổ, các giá trị văn hóa của dân tộc trong nhân dân.


Năm 2013, nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11, Bảo tàng tỉnh đã thành lập CLB Cổ vật Nha Trang với gần 30 hội viên. Để ghi dấu sự kiện này, CLB Cổ vật Nha Trang đã tổ chức triển lãm cổ vật với hơn 400 hiện vật, gồm: đồ gốm sứ, đồ đồng, đèn cổ... Tại triển lãm này, công chúng rất thích thú với bộ sưu tập gốm sứ của nhà sưu tập Nguyễn Minh Vỹ; gốm Chu Đậu của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Tuấn; bộ sưu tập đèn cổ của bác sĩ Nguyễn Văn Huy. Thành công của triển lãm đã tiếp thêm niềm tin cho những người chơi cổ vật. Từ đó đến nay, CLB Cổ vật Nha Trang đã tổ chức thêm nhiều đợt triển lãm khác: Triển lãm cổ vật chào xuân Ất Mùi, Triển lãm cổ ngoạn - sinh vật cảnh chào xuân Bính Thân. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức các phiên chợ đồ xưa vào Tết Bính Thân 2016, không chỉ thu hút sự quan tâm của người yêu cổ vật ở Nha Trang mà nhiều người chơi cổ vật ở thị xã Ninh Hòa, TP. Tuy Hòa (Phú Yên)… cũng tham gia giao lưu, trao đổi cổ vật.

 

Phiên chợ đồ xưa tổ chức tại Bảo tàng tỉnh dịp xuân Bính Thân 2015 thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích cổ vật
Phiên chợ đồ xưa tổ chức tại Bảo tàng tỉnh dịp xuân Bính Thân 2015 thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích cổ vật


Sự ra đời của CLB này đã tạo sân chơi lành mạnh cho những người có đam mê với cổ vật, giúp người sưu tập hoàn thiện và tạo nên các bộ sưu tập có giá trị. Ông Đào Hòa - Chủ nhiệm CLB Cổ vật Nha Trang cho biết: “CLB sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Sân chơi này giúp những người yêu cổ vật có thể giao lưu, học hỏi về cách xác định nguồn gốc, xuất xứ, niên đại và kinh nghiệm thẩm định giá trị cổ vật. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức bán đấu giá cổ vật để gây quỹ hoạt động...”.


Sau hơn 2 năm hoạt động, số lượng hội viên của CLB đã lên đến hơn 30 người. Điều đáng vui mừng, trong giới chơi cổ vật ở Nha Trang không chỉ có những “cây cao bóng cả” mà ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm, yêu thích cổ vật gia nhập hội, hoặc tham gia giao lưu. Điều đó cho thấy, thế hệ trẻ vẫn có những người trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa được lắng đọng, kết tinh trong mỗi cổ vật. Hiện tại, CLB Cổ vật Nha Trang đang kết hợp với Bảo tàng tỉnh để thực hiện quyển sách ảnh giới thiệu các cổ vật quý của các hội viên CLB. “Cuốn sách ảnh này sẽ giới thiệu các gương mặt hội viên CLB, các hiện vật quý mà họ đang gìn giữ. Qua đó, những người yêu thích cổ vật có thể hình dung ra phần nào phong trào chơi đồ cổ ở Nha Trang”, ông Hòa nói.


Ông Hoàng Trọng Thức - Trưởng phòng Trưng bày Bảo tàng tỉnh cho biết: “Số lượng hiện vật của Bảo tàng tỉnh cũng có hạn, trong khi những người chơi cổ vật đang nắm giữ nhiều hiện vật có giá trị. CLB Cổ vật Nha Trang đã tạo sân chơi, giúp những người sưu tầm có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào sưu tầm cổ vật ở thành phố biển. Những năm gần đây, chúng tôi đã huy động rất nhiều cổ vật từ các nhà sưu tập tư nhân để tổ chức các cuộc triển lãm phục vụ công chúng”.


Theo lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, hoạt động của CLB Cổ vật Nha Trang thể hiện phong trào xã hội hóa các hoạt động văn hóa nói chung và hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa nói riêng, góp phần đưa Luật Di sản vào cuộc sống, thúc đẩy và tạo ra phong trào hiến tặng cổ vật cho các cơ quan nhà nước. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang tính đến việc lập các CLB cổ vật ở Ninh Hòa, Cam Ranh… để tiến tới đề nghị UBND tỉnh lập Hội Cổ vật Khánh Hòa.


XUÂN THÀNH