11:06, 12/06/2016

Tổng duyệt vở tuồng "Chuyện tình bên tháp cổ"

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa vừa tổng duyệt vở tuồng Chuyện tình bên tháp cổ (kịch bản: Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn: Vũ Tiến Thêm).

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa vừa tổng duyệt vở tuồng Chuyện tình bên tháp cổ (kịch bản: Nguyễn Sĩ Chức, đạo diễn: Vũ Tiến Thêm). Đây là vở diễn được dàn dựng để tham gia Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2016 tại TP. Đà Nẵng.

 

Cảnh trong vở diễn “Chuyện tình bên tháp cổ”
Cảnh trong vở diễn “Chuyện tình bên tháp cổ”


Vở tuồng lấy bối cảnh chính Khánh Hòa thế kỷ XVII. Vua Chămpa là Bà Tấm cho quân đánh vào dinh Trấn Biên (Phú Yên ngày nay) thuộc quyền cai quản của chúa Nguyễn Phúc Tần; chúa Nguyễn sai cai cơ Hùng Lộc Hầu đem quân đánh, chiếm lấy vùng đất từ mũi Đá Bia đến sông Phan Rang và lập ra dinh Thái Khang (Khánh Hòa ngày nay). Trong cuộc chiến giữa Hùng Lộc Hầu và Bà Tấm, giữa cai đội Phạm Hổ và Thiên Nga - thiếu nữ Chămpa đã nảy sinh tình yêu. Dù khác biệt về sắc tộc, nhưng chúa Nguyễn tác thành mối lương duyên cho 2 người. Chuyện tình bên tháp cổ là vở tuồng mang đậm chất lịch sử, tuy nhiên cái đích mà các tác giả hướng đến không phải là tái hiện lại câu chuyện xưa, thay vào đó ê kíp dàn dựng muốn khán giả chú ý nhiều hơn đến mối tình thời loạn, nhằm ca ngợi tinh thần hòa hợp dân tộc trên vùng đất xứ Trầm Hương.


Tại buổi tổng duyệt, Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa - Thể thao đánh giá chất lượng vở diễn khá tốt, tuy nhiên đề nghị ê kíp dàn dựng tô đậm hơn mối tình của cai đội Phạm Hổ và Thiên Nga để làm nổi bật hơn về tinh thần hòa hợp dân tộc.


X.T