10:10, 23/10/2015

Khi nghệ sĩ viết hồi ký, tự truyện

Những năm gần đây, giới nghệ sĩ đã cho in khá nhiều hồi ký, tự truyện. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo, trí tuệ để cho ra đời những cuốn hồi ký có giá trị!

Những năm gần đây, giới nghệ sĩ đã cho in khá nhiều hồi ký, tự truyện. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo, trí tuệ để cho ra đời những cuốn hồi ký có giá trị!


Mới đây, chia sẻ với báo giới, nghệ sĩ Thương Tín cho biết anh cùng cộng sự là nhà báo Đinh Thu Hiền vừa hoàn thành bản thảo cuốn hồi ký Thương Tín - Một đời giông bão. Công ty Limbooks đã mua bản quyền cuốn hồi ký này và dự định sẽ phát hành trong tháng 11-2015. Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương cũng đang hoàn thiện cuốn hồi ký về chuyện đời, chuyện nghề của mình (dự kiến ra mắt vào đúng dịp sinh nhật của bà, ngày 25-1 năm sau). Những người yêu mến các nghệ sĩ này đang chờ đón tác phẩm họ, bởi chuyện đời nghệ sĩ luôn hấp dẫn, nhất là với Thương Tín - người nghệ sĩ nổi tiếng đào hoa và có đường đời lắm thăng trầm!

 

Ca sĩ Khánh Ly
Ca sĩ Khánh Ly


Viết hồi ký là nhu cầu tự thân của mỗi người nghệ sĩ, vừa để đáp ứng mong muốn của công chúng muốn hiểu thêm về những góc khuất trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, viết hồi ký không có nghĩa là chuyện gì cũng kể. Với những nghệ sĩ lớn, khi viết hồi ký, họ không chỉ viết cho mình mà để người đời hiểu thêm về cuộc đời, thân phận nghệ sĩ. Những cuốn hồi ký của nhạc sĩ Phạm Duy, Giáo sư Trần Văn Khê hay gần đây là nghệ sĩ Thành Lộc, ca sĩ Khánh Ly... được công chúng đón nhận rộng rãi, vì phần nào đáp ứng được những điều đó. Những cuốn hồi ký ấy đôi khi chưa làm thỏa mãn công chúng vốn hay tò mò về đời tư của nghệ sĩ, nhưng đó là sự “tự kiểm duyệt” một cách có trách nhiệm.


Những ai đọc cuốn sách Đằng sau những nụ cười của ca sĩ Khánh Ly có thể đã ít nhiều thất vọng vì bà ít đề cập đến chuyện tình cảm của mình, nếu có kể cũng rất ý nhị, tiết chế rất khéo léo. Khi giao lưu với khán giả Nha Trang, nhận được câu hỏi về mối quan hệ thật sự với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nữ danh ca đã nói: “Có những niềm riêng, làm sao nói hết” để độc giả thông cảm với mình về sự dè dặt khi đề cập đến chuyện này. Đổi lại, bà đã rất cởi mở cho người đọc thấy được những vinh quang, cay đắng cũng như “cái giá” mà người nữ nghệ sĩ thường phải trả khi trót dấn thân vào con đường nghệ thuật...

 

Ca sĩ Khánh Ly trò chuyện với công chúng trong buổi giao lưu ra mắt sách “Đằng sau những nụ cười” ở Nhà sách Phương Nam - Nha Trang
Ca sĩ Khánh Ly trò chuyện với công chúng trong buổi giao lưu ra mắt sách “Đằng sau những nụ cười” ở Nhà sách Phương Nam - Nha Trang


Trước đó không lâu, trong buổi giao lưu về hồi ký Tâm thành và lộc đời, nghệ sĩ Thành Lộc đã chia sẻ thẳng thắn rằng anh viết hồi ký là cho mọi người. Mong ước lớn nhất của anh khi viết hồi ký đó là chia sẻ về nghề nghiệp, chứa đựng những yêu thương nhiều nhất có thể. Chính vì vậy, dù anh đã dùng cả một chương “yêu” trong cuốn hồi ký để nói về chuyện tình cảm của mình, nhưng vẫn chưa giải tỏa hết nỗi tò mò của độc giả. Thành Lộc chia sẻ, anh hiểu những thất vọng của khán giả, nhưng có những điều vĩnh viễn là bí mật trong tâm hồn, anh xin phép được giữ lại...


Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo như Khánh Ly và Thành Lộc, nhiều người viết hồi ký đã đưa vào trong đó nhiều ẩn ức riêng, những bức xúc mình gặp phải trong đời sống. Có người viết hồi ký mục đích là để làm nóng tên tuổi của mình, thậm chí giật gân câu khách, khêu gợi trí tò mò của độc giả. Năm 2007, làng văn nghệ dậy sóng khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vân cho in tự truyện Lê Vân - Yêu và sống. Cuốn hồi ký đã hé mở nhiều câu chuyện không hay về một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng... Ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Thanh Thảo từng phát hành tự truyện trên mạng và đã bị dư luận lên án khá gay gắt...


Không ai cấm nghệ sĩ viết hồi ký. Tuy nhiên, khi viết hồi ký, tự truyện, người nghệ sĩ luôn phải lường trước sức tác động của nó. Năm 2013, ca sĩ Ái Vân cũng dự định xuất bản hồi ký Hồi ức một đóa hồng. Những chương đầu tiên được đăng trên báo mạng đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người đọc mong chờ cuốn hồi ký sớm hoàn thành để hiểu thêm về cuộc đời của một nữ nghệ sĩ tài sắc đa đoan. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ này bất ngờ hoãn ra mắt hồi ký vô thời hạn, bởi vì sợ gây ảnh hưởng đến nhiều người. Tuy độc giả có chút nuối tiếc, nhưng đó là một hành động thể hiện trách nhiệm của nữ nghệ sĩ...


Hiện tại, ngay khi có thông tin nghệ sĩ Thương Tín sẽ ra hồi ký, nhiều người đã bày tỏ mong muốn sẽ tìm đọc tác phẩm của diễn viên nổi tiếng đào hoa này. Đề cập đến hồi ký của Thương Tín, nhà báo Đinh Thu Hiền chia sẻ: “Anh không che giấu những sai lầm của đời mình, nhưng khép sách lại, tôi tin người đọc sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự vị tha về chân dung một con người”. Hy vọng, những điều này sẽ thành sự thật!


THÀNH NGUYỄN