
Kỷ niệm 10 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cho biết:
Kỷ niệm 10 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết:
![]() |
- Kể từ khi Chính phủ có quyết định lấy ngày 23-11 hàng năm làm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được chú trọng hơn. Với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sự phối hợp của các địa phương, việc bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được thực hiện tốt hơn. Khu di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng… được tôn tạo sạch đẹp hơn, tạo nên sự hài hòa về mặt cảnh quan, thuận lợi cho việc tham quan của người dân và du khách.
Hàng năm, Trung tâm tiến hành lập hồ sơ các di tích mới, thường xuyên kiểm tra các di tích đã được xếp hạng cũng như các di tích được đưa vào danh mục kiểm kê…
Đồng thời, Trung tâm còn hướng dẫn các Ban quản lý di tích ở các địa phương về công tác bảo tồn di tích, lễ hội truyền thống. Nhờ đó, nhận thức của các Ban quản lý di tích về công tác bảo tồn di sản văn hóa được nâng cao hơn. Thời gian gần đây, các địa phương đã gắn kết hơn với Trung tâm trong việc bảo tồn, trùng tu các di tích. Ý thức của người dân trong việc xã hội hóa công tác bảo tồn di sản văn hóa ngày càng cao. Nhiều di tích khi trùng tu, người dân đóng góp kinh phí đến hơn 70%.
- Xin ông cho biết sơ bộ kết quả thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa từ đầu năm đến nay?
- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Trong năm, Trung tâm đã hoàn thiện 2 hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đối với Bia chủ quyền Trường Sa và Địa điểm lưu niệm tàu không số C235 ở xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa (đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng). Ngoài ra, Trung tâm còn hoàn thành 5 hồ sơ di tích cấp tỉnh… Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 di tích - danh thắng cấp quốc gia, 167 di tích - danh thắng cấp tỉnh.
Trung tâm cũng đã phối hợp với Ban quản lý các di tích đền Hùng Vương, đền thờ Trần Hưng Đạo, Am Chúa, Tháp Bà Ponagar… tổ chức các lễ hội, ngày kỷ niệm; tổ chức tập huấn kiểm kê di tích tại Cam Lâm, Khánh Sơn; phối hợp với các địa phương trao bằng chứng nhận cho 11 di tích. Ngoài ra, hỗ trợ các địa phương trùng tu tôn tạo các di tích, cụ thể: hỗ trợ trùng tu đình Hội Xương, Suối Hiệp, Diên Khánh (hỗ trợ 100 triệu đồng); lăng Nam Hải, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh (50 triệu đồng); đình Phụng Cang, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa (40 triệu đồng).
Ước tính trong 11 tháng, Trung tâm đã đón hơn 735.000 lượt khách tham quan di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Trung tâm còn mở cửa đón hơn 200.000 lượt khách hành hương về Tháp Bà Ponagar.
- Trung tâm sẽ tổ chức những hoạt động gì nhân kỷ niệm 10 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, thưa ông?
- Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 10 năm ngày di sản Văn hóa Việt Nam vào tối 21-11 tại Hội quán Hòn Chồng. Trong ngày này, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian… Trước đó, Trung tâm đã tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, các phòng Văn hóa - Thông tin địa phương làm danh sách các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa để Sở tặng giấy khen biểu dương.
- Xin cảm ơn ông.
X.T (Thực hiện)





