21:03, 17/03/2026

Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67:
Thay đổi thời gian xuất phát ở cự ly 21km và 42km

PHÚC HIẾU

Mới đây, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - “Đón ánh bình minh” tại Nha Trang - Khánh Hòa công bố lịch trình đường chạy, thời gian xuất phát các cự ly thi đấu với cự ly 21km xuất phát sớm hơn 1 giờ so với cự ly 42km. Điều này đã khiến nhiều runner lo ngại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự thay đổi này nhằm đảm bảo yêu cầu chuyên môn cho các vận động viên (VĐV) thành tích cao.

Cầu Trần Phú, một trong những điểm nhấn trên cung đường chạy tại Nha Trang - Khánh Hòa luôn tạo sức hút cho runner tại các giải chạy bộ. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Cầu Trần Phú, một trong những điểm nhấn trên cung đường chạy tại Nha Trang - Khánh Hòa luôn tạo sức hút cho runner tại các giải chạy bộ. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Từ trước đến nay, tại hầu hết các giải marathon phong trào, thời gian xuất phát các cự ly thi đấu thường ưu tiên lần lượt là 42km (full-marathon), 21km (half-marathon), 10km và 5km. Trong khi đó, tại Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần này, theo thông báo của Ban tổ chức, trong ngày thi đấu giải (29-3), cự ly 21km xuất phát đầu tiên lúc 3 giờ 15 phút; sau 1 giờ (tức 4 giờ 15 phút), cự ly 42km bắt đầu xuất phát; 2 cự ly còn lại là 10km và 5km sẽ xuất phát lần lượt theo các khung giờ từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30. Sau khi được đăng tải trên fanpage chính thức của giải đấu, thông tin này đã thu hút sự quan tâm, bình luận cũng như lo ngại của cộng đồng runner. Trong đó, đa phần các runner nêu thắc mắc có phải Ban tổ chức giải xếp “nhầm” giờ xuất phát, bởi theo các runner phong trào, việc xuất phát sớm và về đích sớm cự ly 21km sẽ khiến họ không đón được khoảnh khắc đẹp trên đường chạy. 

Về vấn đề này, trong các cuộc họp Ban tổ chức giải, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, quyết định được đưa ra dựa trên những tính toán kỹ lưỡng về chuyên môn và điều kiện thực tế của đường chạy Nha Trang - Khánh Hòa. Khác với các giải chạy marathon phong trào, Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 là giải đấu nằm trong hệ thống quốc gia. Không chỉ vậy, tại giải lần này, liên đoàn thống nhất đưa thành tích 2 nội dung thi đấu nam, nữ cự ly 42km tính thành tích huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Do đó, yêu cầu chuyên môn đảm bảo thành tích cho các VĐV thể thao thành tích cao luôn được đặt lên hàng đầu.

Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 ghi nhận số lượng VĐV đăng ký kỷ lục với hơn 12.000 VĐV. Riêng 2 cự ly dài 21km và 42km đã chiếm khoảng 7.000 người. Đặc thù cung đường tại Nha Trang - Khánh Hòa là chạy dọc ven biển với quãng đường khoảng 10km đi và 10km quay đầu. Ban tổ chức chỉ sử dụng một phần làn đường cho thi đấu. Với số lượng VĐV đông ở cả 2 cự ly 21km, 42km cùng xuất hiện trên đường có thể dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến thành tích chuyên môn của các VĐV thành tích cao. Theo phương án được Ban tổ chức lựa chọn, việc cho cự ly 21km xuất phát sớm hơn 1 giờ giúp nhóm VĐV này kịp giãn cách trên đường chạy trước khi các VĐV 42km nhập cuộc, nhờ đó giảm đáng kể khả năng xung đột trên đường chạy.

Bên cạnh việc thay đổi thời gian xuất phát 2 cự ly thi đấu 21km và 42km, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, tính công bằng, minh bạch trong thi đấu của các VĐV hệ đội tuyển tại giải lần này, Ban tổ chức tiến hành lớp tập huấn doping cho các VĐV thi đấu cự ly 42km; các VĐV nữ thi đấu ở hệ tuyển, hệ trẻ sẽ phải thực hiện xét nghiệm gen SRY (gen quyết định giới tính nam trên nhiễm sắc thể Y) để xác định giới tính sinh học trước khi hoàn tất thủ tục dự giải.

Có thể nói, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang - Khánh Hòa hứa hẹn mang đến những cung đường vừa chuẩn mực về chuyên môn, vừa giàu trải nghiệm, nơi mỗi bước chạy đều mở ra góc nhìn đẹp của vùng đất được mệnh danh là một trong những “thiên đường” du lịch biển đẹp nhất cả nước.

PHÚC HIẾU