01:12, 21/12/2020

15 đội bóng tranh tài Giải bóng rổ vô địch quốc gia

Ngày 20-12, tại Nhà Thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang diễn ra lễ khai mạc Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020. Đến dự có lãnh đạo Tổng Cục thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Ban giám hiệu Trường đại học Nha Trang...

 

 

Ngày 20-12, tại Nhà Thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang diễn ra lễ khai mạc Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2020. Đến dự có lãnh đạo Tổng Cục thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Ban giám hiệu Trường đại học Nha Trang...
 
Giải năm nay quy tụ 15 đội bóng nam, nữ (trong đó có 9 đội nam và 6 đội nữ) đến từ các câu lạc bộ, tỉnh, thành ngành có phong trào bóng rổ mạnh cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hà Nội, Sóc Trăng, Cần Thơ, Quảng Ninh… và chủ nhà Khánh Hòa.

 

Các đội bóng tham dự giải đấu.
Các đội bóng tham dự giải đấu.

 

Lãnh đạo sở, ngành tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội về tham dự.
Lãnh đạo sở, ngành tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội về tham dự.

 

Các đội bóng tranh tài tại giải.
Các đội bóng tranh tài tại giải.
    
 
Tại giải các đội bóng nam được chia làm 2 bảng A (4 đội), bảng B (5 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn 4 đội xuất sắc vào bán kết, tranh chung kết; riêng các đội nữ xếp thành bảng W thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng tranh ngôi vô địch.
 
 
Được biết ở giải năm nay, chủ nhà Khánh Hòa có 2 đội là GOBEE VN-KH và Poseidon-NT. Giải do UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức, mục đích giải nhằm đánh giá phong trào bóng rổ các đơn vị, địa phương, ngành trên cả nước thông qua đó nhằm phát hiện các nhân tố mới, bổ sung lực lượng cho đổi tuyển quốc gia hướng tới các giải đấu khu vực, quốc tế.
 
 
A.N