12:12, 20/12/2020

Thua Hà Nội, đội bóng Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xuống hạng

Thất bại trước tân binh Hà Nội trong trận "chung kết ngược" Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS 2020, đội bóng Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đành ngậm ngùi chia tay giải đấu này mùa bóng năm sau. 
 

 

Thất bại trước tân binh Hà Nội trong trận “chung kết ngược” Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS 2020, đội bóng Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long đành ngậm ngùi chia tay giải đấu này mùa bóng năm sau. 
 
 
Tối 19-12, trên sân Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa tiếp tục diễn ra 2 trận đấu nam xếp hạng 7 và chung kết ngược giữa các cặp đấu Long An gặp Vật liệu xây dựng (VLXD) Bình Dương; XSKT Vĩnh Long gặp Hà Nội. Ở trận đầu tiên xếp hạng 7 giữa Long An và Vật liệu xây dựng Bình Dương thì đây là trận mang tính thủ tục giữa hai đội bóng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên việc thắng, bại không còn quan trọng. Do đó, trận đấu đã kết thúc chóng vánh với phần thắng thuộc về đội Long An tỷ số 3-0 trước VLXD Bình Dương (điểm số 25-22, 25-18 và 25-21). Ngược lại trận đấu tiếp theo với cuộc đọ sức giữa XSKT Vĩnh Long gặp Hà Nội mới thật sự gây cấn. Bởi nếu đội nào thất bại trận này đồng nghĩa với việc họ sẽ rời khỏi giải vô địch quốc gia năm sau và nhường chỗ cho tân binh Bến Tre. Trước khi trận đấu này diễn ra, thật không dễ đánh giá được giữa XSKT Vĩnh Long và Hà Nội ai mạnh hơn vì cả hai đều có những kết quả không tốt từ đầu mùa giải đến giờ. Tuy vậy, xét về bề dày kinh nghiệm, rõ ràng XSKT Vĩnh Long nhỉnh hơn bởi đội bóng này không chỉ từng một thời góp mặt trong tốp 4 đội mạnh giải vô địch quốc gia mà còn sản sinh nhiều gương mặt vận động viên (VĐV) nổi danh như: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Thương… Trong khi đó tân bình Hà Nội chỉ mới chân ướt chân ráo lên chơi chuyên nghiệp với dàn VĐV còn khá trẻ nên chưa để lại nhiều ấn tượng.

 

Hà Nội (áo vàng) có trận thăng hoa trước Xố số kiến thiết Vĩnh Long để trụ hạng thành công.
Hà Nội (áo vàng) có trận thăng hoa trước Xố số kiến thiết Vĩnh Long để trụ hạng thành công.
 
 
Ấy vậy mà trong trận “chung kết ngược” này, Hà Nội mới là đội nhập cuộc tốt hơn, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Tường chơi như thể họ dồn toàn bộ sức lực của cả giải đấu cho trận mang tính sống còn này và điều đó đã mang lại cho Hà Nội lợi thế dẫn điểm 2-0 trước đối thủ (điểm số 25-22, 25-19). Tuy vậy, sang séc 3 Hoàng Thương và các đồng đội bên phía XSKT Vĩnh Long đã dần lấy lại tinh thần qua đó giành chiến thắng rút ngắn cách biệt 1-2 (điểm số 25-17). Tiếp đà hưng phấn, XSKT Vĩnh Long chơi bùng nổ séc 4, trong khi Hà Nội có phần căng cứng tâm lý và liên tục bị đối thủ dẫn trước. Khi séc đấu bước sang những điểm số quyết định, XSKT Vĩnh Long đã có nhiều cơ hội giành điểm set-poit đưa Hà Nội đến séc 5, thế nhưng họ đã không thể tận dụng được và tạo điều kiện cho các VĐV trẻ Hà Nội sang bằng điểm số 25-25. Diễn biến sau đó, hai đội giằng co nhau từng điểm một và rồi điều gì đến cũng đến Hà Nội đã giải quyết séc đấu ở điểm số 30-28 giành phần thắng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 3-1. 
 
 
Với trận thắng này, Hà Nội chính thức trụ hạng mùa giải năm sau, trong khi đó XSKT Vĩnh Long đành ngậm ngùi chia tay giải đấu xuống chơi ở giải hạng A mùa giải 2021. Kết quả này cho thấy, giải vô địch quốc gia năm nay thật sự rất khắc nghiệt khi trình độ giữa các đội bóng có sự chênh lệch không cao, đặc biệt là khoảng cách giữa các VĐV trẻ và các VĐV kỳ cựu đã không còn được coi là lợi thế. 
 
A.N