03:07, 19/07/2020

Ông Nguyễn Trường Sơn được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Võ cổ truyền TP. Nha Trang

Sáng ngày 19-7, tại Trung tậm Tập luyện và Thi đấu thể thao TP. Nha Trang, Chi hội Võ cổ tuyền (VCT) TP. Nha Trang tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ IX (giai đoạn 2020 – 2023). Đến dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) thành phố; lãnh đạo Hội VCT; cùng các đại biểu đại diện cho các câu lạc bộ, võ đường đóng trên địa bàn thành phố.
 

Sáng 19-7, tại Trung tậm Tập luyện và Thi đấu thể thao TP. Nha Trang, Chi hội Võ cổ tuyền (VCT) TP. Nha Trang tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX (2020 – 2023). Đến dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) thành phố; lãnh đạo Hội VCT; cùng các đại biểu đại diện cho các câu lạc bộ, võ đường đóng trên địa bàn thành phố.

 

Ban chấp hành mới Chi hội Võ cổ truyền TP. Nha Trang nhiệm kỳ IX ra mắt.
Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội
 
 
Tính đến nay, Chi hội VCT thành phố Nha Trang có tất cả 37 câu lạc bộ, võ đường, quản lý 72 hội viên, huấn luyện viên từ cấp 15 (đẳng 3 trở lên) với hơn 1.500 võ sinh đang sinh hoạt và tập luyện. Trong nhiệm kỳ qua (2018-2020), dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội VCT tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT thành phố, Chi hội VCT TP. Nha Trang đã chủ đội phối hợp tổ chức các giải vô địch các nhóm tuổi; tổ chức tập huấn chuyên môn cho các huấn luyện viên (HLV), võ sư; tổ chức thi lên đai cho các võ sinh; cử vận động viên (VĐV) tham gia các giải tỉnh, giải khu vực, quốc gia… và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
 
Cụ thể nhiệm kỳ qua, Chi hội VCT Nha Trang cử hàng trăm lượt VĐV tham gia đều đặn giải VCT tỉnh đạt được 33 HCV, 5HCB và luôn giành vị trí nhất toàn đoàn; tham gia các giải VCT trẻ toàn quốc, giải VCT vô địch toàn quốc, VCT cúp toàn quốc đạt được 12 HCV, 14 HCB, 20 HCĐ, có 3 VĐV đạt cấp kiến tướng và 12 VĐV đạt cấp I quốc gia; hiện chi hội có 3 trọng tài đạt cấp quốc gia và quốc tế, 29 trọng tài cấp tỉnh, 3 huấn luyện viên cấp quốc gia.
 
 
Phương hướng hoạt động chi hội trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động tập luyện của các đơn vị; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt giải VCT thành phố; chuẩn bị tốt lực lượng VĐV đội tuyển tham gia giải tỉnh, quốc gia; tiếp tục phát triển mạnh phong trào tập luyện tại các câu lạc bộ, võ đường trong đó chú trọng đưa môn này vào học đường…
 
 
Đại hội đã giới thiệu, bầu 11 thành viên vào Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ IX, ông Nguyễn Trường Sơn được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội VCT Nha Trang.
 
 
An Nhiên