12:07, 16/07/2020

Giải đua xe đạp mừng Quốc khánh treo hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng

Giải xe đạp VTV lần thứ 5 - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày Quốc khánh 2-9 với chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
 

Giải xe đạp VTV lần thứ 5 - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày Quốc khánh 2-9 với chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
 
Hôm nay (15-7), tại TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen công bố thông tin về giải xe đạp VTV lần thứ 5 - Cúp Tôn Hoa Sen 2020.

 

BTC giới thiệu chiếc cúp và áo xanh, đỏ, vàng,
BTC giới thiệu chiếc cúp và áo xanh, đỏ, vàng,
 
Giải xe đạp VTV lần thứ 5 - Cúp Tôn Hoa Sen 2020 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 đến 2-9-2020). Giải sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 2-9 với chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
 
Giải đấu quy tụ 10 đội mạnh trong nước, với 80 vận động viên. Tổng lộ trình đường đua dài gần 1.200 km. Giải đua tiếp tục là cơ hội để các vận động viên xe đạp Việt Nam được giao lưu cọ xát thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật trong thời điểm nhiều giải đấu bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Với thông điệp Vòng quay lan tỏa, Giải đấu gồm 9 chặng, xuất phát từ thủ đô Hà Nội vào đúng ngày ngày 2/9 đi qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và kết thúc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 10-9-2020. Giải đua có tổng giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, giải thưởng áo vàng chung cuộc giá trị 160 triệu đồng.

 

Các đơn vị kí kết hợp tác,
Các đơn vị kí kết hợp tác,
 
Theo ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô xe đạp thể thao Việt Nam, trong bối cảnh mà nhiều nước còn chưa kiểm soát được dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động thể thao phải hủy bỏ thì việc tổ chức giải đua xe đạp quy mô này là lời khẳng định Việt Nam đã chiến thắng đại dịch.
 
Dù giải đấu không có các đội nước ngoài tham gia như mọi năm nhưng theo ông Ngô Quang Vinh, đây lại là dịp tốt để các vận động viên trong nước bức phá và có những thử thách để chuẩn bị cho SEA Games vào năm sau:
 
"Đây là dịp để chúng ta giới thiệu về thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn xe đạp nói riêng đến bạn bè năm châu. Điều lớn hơn là chúng ta muốn nói Việt Nam là điểm đến an toàn để chúng ta chuẩn bị cho SEA Games 31 năm 2021 do chúng ta tổ chức mà đương nhiêu xe đạp là một bộ môn chủ lực".
 
Theo vov.vn