05:10, 18/10/2019

Học viện Hải quân: Sẵn sàng cho giải Đô đốc Admiral's Cup

Với vinh dự đại diện cho toàn quân tham gia giải đua thuyền buồm Đô đốc Admiral's Cup 2019 do Ấn Độ đăng cai tổ chức vào cuối năm nay, nhiều tháng qua, Học viện Hải quân đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, nhất là công tác huấn luyện cho đội tuyển nhằm đạt được kết quả tốt tại giải đấu.

Với vinh dự đại diện cho toàn quân tham gia giải đua thuyền buồm Đô đốc Admiral’s Cup 2019 do Ấn Độ đăng cai tổ chức vào cuối năm nay, nhiều tháng qua, Học viện Hải quân đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, nhất là công tác huấn luyện cho đội tuyển nhằm đạt được kết quả tốt tại giải đấu.


Những ngày này, các thành viên đội tuyển thuyền buồm của Học viện Hải quân đang tích cực luyện tập để tham gia giải đua thuyền buồm Đô đốc Admiral’s Cup 2019. Với đặc thù thuyền buồm không được trang bị bất kỳ động cơ nào, chỉ dựa vào sức gió để điều khiển nên các vận động viên phải vận dụng sức khỏe, kỹ năng điều khiển cánh buồm cộng với khả năng tính toán chính xác về sức gió để đưa con thuyền đúng lộ trình theo yêu cầu bài tập. Đại úy Phạm Văn Thỏa - Phó đội trưởng đội tuyển cho biết: “Những ngày đầu bước vào huấn luyện bộ môn thể thao mới, được huấn luyện viên trang bị lý thuyết cơ bản, nhưng khi thực hành tiếp cận với thuyền buồm ai cũng bỡ ngỡ. Tuy vậy, cả đội rất hào hứng và quyết tâm cao. Quá trình luyện tập tuy vất vả song cả đội luôn đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện thể lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước khi giải diễn ra, chúng tôi phải tập luyện hàng ngày để có thành tích tốt nhất”.

 

Một buổi luyện tập của các vận động viên với thuyền buồm thế hệ mới.

Một buổi luyện tập của các vận động viên với thuyền buồm thế hệ mới.


Năm 2019, lần đầu tiên Học viện Hải quân đại diện toàn quân thành lập đội đua tham gia giải Đô đốc Admiral’s Cup. Đây là sân chơi mới, có ý nghĩa chính trị quan trọng, mang tầm giao lưu đối ngoại nhằm phát huy tinh thần thể thao, tinh thần đồng đội và tăng cường mối quan hệ hiểu biết giữa quân đội 2 nước Việt Nam - Ấn Độ, hiện thực hóa kết quả hội đàm giữa lãnh đạo hải quân 2 nước; đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự, nâng cao uy tín, hình ảnh của Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân với bạn bè quốc tế. Do vậy, công tác chuẩn bị tham gia cuộc đua này được đơn vị đặc biệt quan tâm triển khai từ rất sớm. Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân giao nhiệm vụ cho Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu của học viện tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển rất chặt chẽ và bài bản.


Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phù hợp và chuẩn bị từ phương tiện, địa điểm luyện tập, bố trí nơi ăn ở, chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên đảm bảo tốt nhất. Trong đó, các thành viên đội tuyển đều hội tụ đủ các yếu tố quan trọng như: sức khỏe tốt, có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hàng hải và giỏi tiếng Anh…


Các vận động viên cũng được tập huấn bởi đội ngũ huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm và được tập luyện với 3 bộ thuyền buồm loại Laser Radial (phiên bản Nhật Bản, với tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế) do Công ty Asia Marine Việt Nam hỗ trợ. Thời gian huấn luyện chia làm 3 giai đoạn, kéo dài trong 3 tháng và kết thúc vào cuối tháng 11. Hiện tại, toàn đội đang bắt nhịp tốt với các nội dung huấn luyện. Các huấn luyện viên tăng cường truyền thụ kỹ năng về nội dung vận hành thuyền buồm nhỏ, điều khiển thuyền buồm, kỹ thuật đua thuyền buồm Laser Radial, bổ trợ thêm kiến thức cơ bản về hàng hải; đồng thời rèn luyện thể chất, tinh thần thi đấu cũng như khả năng tham gia giao lưu đối ngoại thể thao quốc phòng cho đội ngũ vận động viên tham gia giải…


Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết cống hiến, tinh thần thể thao và ý nghĩa chính trị quan trọng, các vận động viên tiêu biểu nhất của Học viện Hải quân đang tích cực luyện tập với quyết tâm sẽ giành được thành tích cao tại cuộc đua.


THẾ ANH