10:03, 01/03/2019

Giải U19 quốc tế tại Nha Trang: Chờ lứa trẻ trổ tài

Dự kiến, từ ngày 23 đến 30-3, trên sân vận động 19-8 Nha Trang sẽ diễn ra các trận tranh tài của lứa cầu thủ trẻ trong khuôn khổ giải U19 quốc tế lần thứ 3. Giải do Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên tổ chức có sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Trung Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam.

Dự kiến, từ ngày 23 đến 30-3, trên sân vận động 19-8 Nha Trang sẽ diễn ra các trận tranh tài của lứa cầu thủ trẻ trong khuôn khổ giải U19 quốc tế lần thứ 3. Giải do Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên tổ chức có sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Trung Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam.


Ông Võ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, từ những thành công của giải đấu lần đầu tiên năm 2017, lần này Ban tổ chức tiếp tục chọn Nha Trang là điểm đến cho các đội bóng quốc tế. Giải khởi tranh trùng vào dịp Nha Trang - Khánh Hòa là đơn vị đăng cai Năm Du lịch quốc gia, đây sẽ là cơ hội lớn để chúng ta quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế.

 

Dự kiến, từ ngày 23 đến 30-3, trên sân vận động 19-8 Nha Trang sẽ diễn ra các trận tranh tài của lứa cầu thủ trẻ trong khuôn khổ giải U19 quốc tế lần thứ 3. Giải do Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên tổ chức có sự góp mặt của 4 đội bóng gồm: U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Trung Quốc và U19 tuyển chọn Việt Nam.

Các đội bóng thi đấu tại giải U19 quốc tế tại Nha Trang (nguồn:vff.org.vn).


Giải U19 năm nay được tổ chức trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vừa trải qua 1 năm thi đấu rất thành công ở cấp độ đội tuyển (giành chức vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết ASIAN Cúp) và chuẩn bị cho hành trình vượt qua vòng loại U23 châu Á (cũng diễn ra trong tháng 3). Theo đại diện Ban tổ chức, mục tiêu của giải là nhằm giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm động lực thi đấu, cọ xát quốc tế với các đối thủ khác nhau đến từ các nền bóng đá mạnh của khu vực, châu lục, từ đó phát hiện ra những tài năng bổ sung vào đội tuyển U23, tuyển Việt Nam sau này. Giải có 4 đội tham dự, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội thứ hạng cao nhất tranh trận chung kết, 2 đội còn lại tranh hạng 3. U19 Trung Quốc được đánh giá mạnh nhất với lứa cầu thủ hậu duệ của đội bóng từng lọt vào vòng chung kết World Cup 2002. Sự góp mặt của đội bóng này không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn cao mà còn hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự cổ vũ của đông đảo du khách Trung Quốc đang có mặt tại Nha Trang - Khánh Hòa. Với đội bóng U19 tuyển chọn Việt Nam, người hâm mộ đang chờ đợi sự trổ tài của lứa đàn em Quang Hải, Công Phượng đến từ các lò đào tạo trẻ của Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Sông Lam Nghệ An như: Lê Văn Tú, Lê Văn Nam, Thái Bá Sang, Nhâm Mạnh Dũng....


Được biết, hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu đang diễn ra khá thuận lợi. Đang trong thời gian thi đấu V.League nên hệ thống sân bãi, an ninh, y tế của sân vận động 19-8 Nha Trang… đều đã sẵn sàng. Tuy vậy, về sân tập, nhiều khả năng Ban tổ chức giải địa phương sẽ bố trí các đội tập luyện trên 2 sân Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao và sân Diên Khánh (mới được đầu tư nâng cấp). Trong thời gian giải đấu diễn ra, sân vận động 19-8 Nha Trang mở cửa tự do cho khán giả vào xem và được truyền hình trực tiếp trên một số kênh và không trùng với lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á. Theo đại diện Ban tổ chức, một trong số điểm đáng chú ý của giải đấu này là có khả năng trong ngày thi đấu cuối cùng (ngày 30-3), Huấn luyện viên Park Hang-Seo sau khi kết thúc nhiệm vụ tại vòng lại U23 châu Á sẽ có mặt trên sân vận động 19-8 Nha Trang để cổ vũ cho đội U19 tuyển chọn Việt Nam.


Trong buổi làm việc mới đây giữa đại diện Ban tổ chức và lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự an toàn giải đấu.


AN NHIÊN