09:02, 26/02/2019

Đội bóng futsal Sanna Khánh Hòa: Sẵn sàng cho giải vô địch quốc gia

Là 1 trong 7 đội bóng có mặt tại giai đoạn vòng loại giải futsal vô địch quốc gia HDBank 2019 (dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 12-4 tại Nha Trang), mục tiêu của đội bóng futsal Sanna Khánh Hòa là lọt vào giai đoạn 2. Đến thời điểm này, tất cả đã được lên dây cót sẵn sàng.

Là 1 trong 7 đội bóng có mặt tại giai đoạn vòng loại giải futsal vô địch quốc gia HDBank 2019 (dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 12-4 tại Nha Trang), mục tiêu của đội bóng futsal Sanna Khánh Hòa là lọt vào giai đoạn 2. Đến thời điểm này, tất cả đã được lên dây cót sẵn sàng.


Cách đây chừng 10 năm, khi đội bóng Sanna Khánh Hòa chập chững gia nhập vào làng futsal quốc gia, đại diện phố biển đã gặp phải rất nhiều khó khăn để “chen chân” vào thế giới futsal của bầu Tú với đại diện là Thái Sơn Nam và 7-8 đội bóng vệ tinh được ông bầu này hỗ trợ. Đến mùa giải năm 2012, Sanna Khánh Hòa vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kể từ đó đội bóng Thái Sơn Nam và liên minh của bầu Tú đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của futsal phố biển. Sau thành công ấy, đội bóng Sanna Khánh Hòa cùng với người anh em Sanatech Khánh Hòa dần trở thành đối trọng duy nhất đủ sức cạnh tranh thứ hạng với futsal Thái Sơn Nam và liên minh. Đỉnh cao thành công của futsal Sanna Khánh Hòa là ở mùa giải 2015, đại diện phố biển đã lật đổ Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc để lần đầu tiên đăng quang chức vô địch. Tuy vậy, sau đó, đội bóng đã gặp không ít khó khăn trong vấn đề trẻ hóa lực lượng. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao ở mùa giải 2019, futsal Sanna Khánh Hòa buộc phải tranh suất đi tiếp ở giai đoạn vòng loại tại Nha Trang.

 

Huấn luyện viên Đặng Đình Khang và các học trò tích cực chuẩn bị cho giai đoạn vòng loại tại Nha Trang vào tháng 4.

Huấn luyện viên Đặng Đình Khang và các học trò tích cực chuẩn bị cho giai đoạn vòng loại tại Nha Trang vào tháng 4.


Ở giai đoạn vòng loại này, Sanna Khánh Hòa sẽ cạnh tranh với các đội bóng gồm: Kim Toàn Đà Nẵng, Sanest Tourist Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc, Vietfootball, Đà Nẵng và Quảng Nam. Mục tiêu của đội là nằm trong tốp 4 đội có thứ hạng cao nhất để đi tiếp. Ông Đặng Đình Khang, Huấn luyện viên trưởng đội bóng cho biết: “Trong 2 mùa bóng vừa qua, đội bóng đã gặp phải vấn đề về lực lượng. Tuy vậy, ở mùa giải năm nay, đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về lực lượng, đấu pháp để hoàn thành mục tiêu”. Theo ông Khang, việc thi đấu trên sân nhà Nha Trang ở giai đoạn vòng loại sắp tới sẽ là một thuận lợi nhưng cũng là áp lực, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Hiện tại, Sanna Khánh Hòa đang có 2 tổ đấu, tổ 1 gồm những gương mặt kỳ cựu như: Mai Thành Đạt, Nguyễn Nhớ, Nguyễn Văn Thanh…; tổ 2 hầu hết là lứa cầu thủ U19-U20. Đối với tổ đấu 1, Ban huấn luyện đội bóng khá yên tâm vì đây đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở các giải đấu lớn trong nước, quốc tế. Riêng tổ đấu 2, mặc dù các cầu thủ này đều có khả năng kỹ thuật rất tốt song thể lực và độ “tinh quái” chỉ đạt mức đáp ứng yêu cầu và cần thêm thời gian để đạt độ chín.


Được biết, để có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, những ngày qua, đội bóng Sanna Khánh Hòa đã có các trận đấu giao hữu với các đội bóng futsal hàng đầu của tỉnh như: Auto Hoa Mai, C-CASA FC. Sau đó, đội sẽ vào TP. Hồ Chí Minh và thi đấu một số trận tập huấn trước thềm mùa giải mới.


Hy vọng, với sự tích cực chuẩn bị này, đội bóng futsal Sanna Khánh Hòa sẽ vượt qua những khó khăn và đạt được mục tiêu.


AN NHIÊN