07:02, 27/02/2019

HLV Lee Young Jin được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30

Sau khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào cuối năm, HLV Lee Young Jin có nhiệm vụ cùng các học trò giành HCV ở giải đấu này.
 

Sau khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 vào cuối năm, HLV Lee Young Jin có nhiệm vụ cùng các học trò giành HCV ở giải đấu này.
 
Trong cuộc làm việc giữa Hội đồng HLV quốc gia với VFF cùng HLV Park Hang Seo, quyết định bổ nhiệm trợ lý Lee Young-jin làm HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 đã được các bên thông qua. Theo đó, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung vào việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

 

Trợ lý Lee Young Jin có nhiệm vụ cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.
Trợ lý Lee Young Jin có nhiệm vụ cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.
 
Trao đổi với báo chí trong nước, đại diện của VFF cho biết: “Đây không phải là vấn đề gì quá lớn dù hợp đồng đã ký HLV Park Hang Seo dẫn dắt cả hai đội tuyển. Sự điều chỉnh này là để tốt hơn cho công việc của HLV Park Hang Seo cũng như bóng đá Việt Nam”.
 
Trong lần đầu cầm quân ở sân chơi khu vực, ông Lee Young Jin sẽ nhận được sự cố vấn đặc biệt từ HLV Park Hang Seo. Theo đó, tại giải đấu ở Philippines diễn ra vào cuối năm, HLV Lee Young Jin sẽ là người đưa ra đấu pháp, bố trí nhân sự của đội U22 Việt Nam còn ông Park cũng sẽ có mặt tại Philippines nhưng làm cố vấn kỹ thuật bởi thời gian này công việc của vị chiến lược gia 60 tuổi tại vòng loại World Cup 2022 đã kết thúc. Như vậy, cùng lúc U23 Việt Nam sẽ có hai chiến lược gia giàu kinh nghiệm giúp sức.
 
Cùng với việc bổ nhiệm trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, lãnh đạo VFF cũng giao chỉ tiêu cho trợ lý của HLV Park Hang Seo. Theo đó, HLV Lee Young Jin sẽ phải giành HCV ở SEA Games 30 cuối năm nay. VFF khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ông Lee Young-jin cùng các học trò hoàn thành chỉ tiêu này.
 
Theo thethaovietnam.vn