08:02, 12/02/2019

U22 Việt Nam hội quân, tiếp tục chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á

Sau ít ngày nghỉ Tết, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hội quân trở lại vào ngày 10-2 tại TPHCM. Các tuyển thủ có thêm gần một tuần để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra ở Campuchia.
 

Sau ít ngày nghỉ Tết, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hội quân trở lại vào ngày 10-2 tại TPHCM. Các tuyển thủ có thêm gần một tuần để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra ở Campuchia.
 
Ban lãnh đạo đội tuyển U22 Việt Nam hội quân trở lại tại TPHCM bởi ở đây có điều kiện thời tiết khá tương đồng với Campuchia nơi diễn ra giải U22 Đông Nam Á 2019. Trong thời gian tập luyện tại phía Nam, đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Sài Gòn FC vào chiều ngày 12-2 trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu khu vực diễn ra từ ngày 17 đến 23-2 tới.

 

U22 Việt Nam đã sớm tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U22 ĐNÁ.
U22 Việt Nam đã sớm tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U22 ĐNÁ.
 
Tại giải U22 Đông Nam Á, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Thái Lan, Timor Leste và Philippines, trong khi bảng B sẽ có các đội Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia.
 
Trao đổi với báo chí trong nước trong ngày đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khẳng định mục tiêu cùng các học trò giành quyền vào chơi trận chung kết. Thậm chí U22 Việt Nam sẵn sàng chớp cơ hội để vô địch giải đấu này để tiếp nối chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận hoà 0-0 với U22 Ulsan Huyndai (Hàn Quốc), khi đá giao hữu với đội bóng xứ Hàn tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
 
So với đội U23 Việt Nam cùng thời điểm cách nay khoảng 1 năm, đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại ít được chú ý hơn, bởi trong đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ yếu là lứa cầu thủ U19 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 tổ chức tại Hà Nội. Bên cạnh đó, đội không sở hữu nhiều ngôi sao sáng của bóng đá nội, cũng như chưa có thành tích nào gây tiếng vang.
 
Mặc dù vậy, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá việc sớm cho các cầu thủ trẻ cọ sát ở những giải đấu khu vực sẽ là nền tảng để nhanh chóng trưởng thành. Những cầu thủ U22 Việt Nam tham dự giải U22 ĐNÁ sẽ là lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia cũng như cung cấp thêm nhân sự cho đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm tại Philippines.
 
Bên cạnh đó, đội hình này cũng sẽ được bổ sung một số cầu thủ xuất sắc trong lứa tuổi như Quang Hải, Văn Hậu… để tham dự vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 3 tới đây.
 
Theo thethaovietnam.vn