11:02, 07/02/2019

Khai mạc hội thi cờ người xuân Kỷ Hợi

Chiều 7-2 (Mồng 3 Tết), tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang đã diễn ra lễ khai mạc hội thi cờ người xuân Kỷ Hợi 2019.       

Chiều 7-2 (Mồng 3 Tết), tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang đã diễn ra lễ khai mạc hội thi cờ người xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Quang cảnh bàn cờ thi đấu giữa 2 kỳ thủ trong hội thi năm nay.
Quang cảnh bàn cờ thi đấu giữa 2 kỳ thủ trong hội thi năm nay.

 

Hội thi đấu cờ người đầu xuân là một trong những hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân mang tính thường niên do Trung tâm Văn hóa tỉnh đứng ra tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giản, giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ, Tết nguyên Đán.

 

Để có được buổi công diễn tại Quảng trường 2 tháng 4, ban tổ chức hội thi đã cho tổ chức vòng đấu loại môn cờ tướng với sự quy tụ của hơn 30 kỳ thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao của làng cờ Khánh Hòa. Sau vòng loại, 4 kỳ thủ xuất sắc nhất giải đấu là Lê Hữu Phước, Đỗ Ngọc Thanh, Lưu Minh Hiệp, Lý Đức Minh đã lọt vào vòng bán kết. Chiều mồng 3 Tết là trận bán kết đầu tiên giữa 2 kỳ thủ Lê Hữu Phước gặp Đỗ Ngọc Thanh. Tiếp đến, trận bán kết thứ 2 (diễn ra chiều mồng 4 Tết) sẽ là cuộc tranh tài giữa 2 kỳ thủ Lưu Minh Hiệp gặp Lý Đức Minh, sau đó 2 kỳ thủ giành chiến thắng của 2 trận bán kết nói trên sẽ thi đấu chung kết tranh ngôi vô địch vào chiều mồng 5 Tết.

 

Biểu diễn múa lân chào mừng hội thi.
Biểu diễn múa lân chào mừng hội thi.

 

Ban tổ chức tặng hoa cho các kỳ thủ, trọng tài tại buổi lễ khai mạc.
Ban tổ chức tặng hoa cho các kỳ thủ, trọng tài tại buổi lễ khai mạc.

 

Một kỳ thủ xuất trận.
Một kỳ thủ xuất trận.

 

Các soái tướng nhận cờ lệnh chuẩn bị cho trận đấu giữa 2 đạo quân cờ.
Các soái tướng nhận cờ lệnh chuẩn bị cho trận đấu giữa 2 đạo quân cờ.

 

Phần bình cờ của danh kỳ bác sỹ Trần Cẩm Long.
Phần bình cờ của danh kỳ bác sỹ Trần Cẩm Long.

 

Các quân cờ biểu diễn tiết mục võ thuật khi 2 kỳ thủ
Các quân cờ biểu diễn tiết mục võ thuật khi 2 kỳ thủ "ăn" quân nhau.

 

Đông đảo người dân du khách dõi theo trận đấu.
Đông đảo người dân, du khách dõi theo trận đấu.

 

Được biết, trong ngày thi đấu đầu tiên hội thi đã có đến hơn 1.000 người dân và du khách đến xem các kỳ thủ thi đấu. Đây là một trong số các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, du khách đến thăm quan, vui đón tết tại phố biển.

 

A.N