
Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng đã 20 năm. Đến nay, hầu hết các hạng mục đều không còn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Vì thế, việc sửa chữa, nâng cấp nhà thi đấu trở thành nhu cầu bức thiết.
Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng đã 20 năm. Đến nay, hầu hết các hạng mục đều không còn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Vì thế, việc sửa chữa, nâng cấp nhà thi đấu trở thành nhu cầu bức thiết.
Nhộn nhịp những giải đấu
Năm 1995, nhà thi đấu thể thao Khánh Hòa chính thức được đưa vào sử dụng. Thời điểm đó, nhà thi đấu đa năng này được coi là hoành tráng ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với diện tích 840m2, mỗi năm, nhà thi đấu thể thao tỉnh có khoảng 40 hoạt động thể thao, văn hóa quy mô toàn quốc, khu vực, toàn tỉnh và các ngành. Nơi đây đã trở thành trung tâm của những cuộc giao lưu không chỉ trong thể thao mà còn giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, giới showbiz và người hâm mộ…
![]() |
| Nhà thi đấu tỉnh ken kín chỗ ngồi trong một giải đấu thể thao |
Năm 2013, trong số 14 giải đấu toàn quốc mà Khánh Hòa đăng cai tổ chức, có 6 giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu. Còn trong 17 giải cấp tỉnh thì có đến 11 giải được tổ chức tại đây. Bóng bàn, cầu lông, bóng đá mini, cử tạ, võ thuật, thể hình… là những môn thường xuyên chọn Nhà Thi đấu tỉnh làm nơi tranh tài. Năm 2014, có 16 giải toàn quốc tổ chức ở Khánh Hòa, một nửa trong số đó diễn ra ở nhà thi đấu, 12/19 giải đấu cấp tỉnh và 10/12 hội thao ngành được tổ chức tại đây. Đó là chưa kể nơi đây còn diễn ra vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2014 (Robocon Vietnam 2014); những đêm biểu diễn ca nhạc…
Trong bản kế hoạch tổ chức các giải thể thao 2015, số lượng cũng như quy mô các giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu vẫn duy trì ở mức cao như những năm trước. Tới đây, ngay sau giải thể hình toàn quốc đang được tổ chức, liveshow Quang Dũng - Thanh Thảo (ngày 14-6) hứa hẹn sẽ trở thành một đêm hội tại nhà thi đấu.
Cần được nâng cấp
Theo đánh giá của giới chuyên môn, hiện nay, nhà thi đấu thể thao Khánh Hòa đang phải gồng gánh những sự kiện quá sức của mình. Nói cách khác, khi căn ke vào điều kiện tổ chức giải, có nhiều vấn đề mà công trình này cần được khắc phục. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao Khánh Hòa, gần 10 năm nay, một phần mái của nhà thi đấu đã bị thủng, khi trời mưa thì bị ướt, phần ghép mí trên mái bị thấm dột. Với sàn thi đấu làm bằng gỗ, khi bị ướt trở nên trơn trượt khiến không ít vận động viên ngã trong lúc thi đấu. Hiện nay, dàn đèn chiếu sáng do sử dụng lâu ngày nên không còn ổn định cũng như thiếu an toàn. Khoảng 30% trong tổng số 2.200 ghế ngồi bị hư hỏng, bong tróc cần được sửa chữa. Các nhà vệ sinh phía trên khán đài cũng đã xuống cấp, mất vệ sinh. Ngoài ra, toàn bộ hàng rào xung quanh nhà thi đấu đã bị mục nát, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Cách đây 3 năm, trung tâm đã đề nghị được đầu tư nâng cấp công trình này. Năm 2014, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành khảo sát và đồng ý với đề xuất tu sửa lại một số hạng mục với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay nhà thi đấu vẫn chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.
Hy vọng thời gian tới, nhà thi đấu tỉnh sẽ được quan tâm đầu tư, chí ít là sửa lại những hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cũng như đạt tiêu chuẩn để tổ chức các giải đấu thể thao trong tỉnh và toàn quốc.
H.Đ





