12:06, 22/06/2015

Khởi đầu cho những niềm hy vọng

Những ngày qua, bóng đá trẻ Khánh Hòa ngập tràn niềm vui khi cả đội tuyển U.11 và U.13 đều giành quyền vào vòng chung kết. So với các lứa tuổi đàn anh, việc những đội bóng nhí góp mặt ở vòng chung kết mở ra niềm hy vọng mới cho bóng đá Khánh Hòa.

Những ngày qua, bóng đá trẻ Khánh Hòa (KH) ngập tràn niềm vui khi cả đội tuyển U.11 và U.13 đều giành quyền vào vòng chung kết. So với các lứa tuổi đàn anh, việc những đội bóng nhí góp mặt ở vòng chung kết mở ra niềm hy vọng mới cho bóng đá KH.


Năm 2015, bóng đá trẻ KH gặp khó khăn khi đội tuyển U.19 không vượt qua được vòng bảng, U.15 cũng tương tự, còn U.17 đang trong giai đoạn thi đấu vòng bảng và cũng gặp phải không ít khó khăn để có thể có mặt ở vòng chung kết... Chính vì thế, việc cả 2 đội tuyển U.11 và U.13 giành quyền chơi ở vòng chung kết vào tháng 7 đã mang đến nhiều niềm vui cho những người làm bóng đá KH cũng như người hâm mộ môn thể thao vua ở phố biển.

 

U.11 Sanna Khánh Hòa xuất sắc giành vị trí thứ 2/13 đội tại vòng loại.
U.11 Sanna Khánh Hòa xuất sắc giành vị trí thứ 2/13 đội tại vòng loại


Năm nay, vòng loại Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2015 (bao gồm cả U.11 và U.13) khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk. Trong đó, U.11 có 13 đội tham dự, chia thành 4 bảng, lấy nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết đấu loại trực tiếp để chọn 4 đội vào bán kết, chung kết. Tại đây, U.11 Sanna KH nằm ở bảng B đã giành chiến thắng đậm trước Quảng Ngãi với tỷ số 5-0 và Quảng Trị 3-1 ở vòng bảng. Tiếp đó, U.11 Sanna KH vượt qua tứ kết sau màn penalty nghẹt thở với Bình Định (tỷ số phạt đền 9-8). Đội bóng nhí đến từ phố biển tiếp tục giành chiến thắng trước Đà Nẵng ở bán kết và chỉ chịu thúc thủ trước TP. Hồ Chí Minh ở trận chung kết. Với thành tích đứng thứ 2/13 đội, U.11 Sanna KH đã giành vé chơi vòng chung kết giải bóng đá U.11 toàn quốc năm 2015 (tổ chức tại Thái Bình từ ngày 27-7 đến 6-8 tới).


Với đội tuyển U.13, vòng loại khu vực phía Nam có 10 đội, chia thành 3 bảng đấu, 4 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành vé chơi vòng chung kết cùng với 4 đội xuất sắc ở vòng loại khu vực phía Bắc và đội chủ nhà, đương kim vô địch. Theo đó, U.13 Sanest KH đã lọt tới bán kết và đứng hạng 3 chung cuộc, sở hữu tấm vé đến Huế tại vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (tổ chức từ ngày 7 đến 16-7 tới).


Huấn luyện viên trưởng của U.11 Sanna KH và U.13 Sanest KH Huỳnh Hữu Đức cho biết: “Tuy tiếp tục được đánh giá cao tại vòng loại khu vực phía Nam, nhưng thành quả mà U.11 và U.13 đạt được bên cạnh yếu tố chuyên môn, nỗ lực, bóng đá trẻ nói chung cần đến sự may mắn mới có thể giành được kết quả có lợi. Với lứa tuổi măng non như: U.11, U.13, chỉ cần một chút sơ sẩy, những yếu tố vượt trội hơn về chuyên môn cũng không mang lại chiến thắng sau mỗi trận đấu. Năm nay, cả U.11 và U.13 của KH có được sự quan tâm tài trợ từ phía Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào KH. Đây chính là nguồn khích lệ giúp cho đội bóng luôn bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Vòng chung kết sắp tới sẽ đầy gian khó do hội tụ gần như tất cả các đội bóng mạnh của cả nước, nên 2 đội bóng của KH coi đây là cơ hội tốt để thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm”.


Trong quá khứ, nếu như một lứa cầu thủ nhí gặt hái được thành quả thì độ mươi năm sau, bóng đá địa phương đó sẽ cho ra lò một lứa cầu thủ chất lượng. Ở KH, lứa cầu thủ Hữu Đang, Hoàng Anh Tuấn, Võ Đình Tân, Lê Văn Tú, Hà Quốc Phong, Trần Quốc Bảo, Trần Thái Hòa... vô địch Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 1987, sau này đã trở thành rường cột giúp cho bóng đá KH thăng hoa; đến lớp cầu thủ gồm: Quý Đức, Đặng Đạo, Thiện Hảo, Tấn Tài, Duy Nam, Trọng Bình, Quang Hải, Văn Phong, Tấn Điền... cũng từng làm mưa làm gió ở các giải đấu trẻ trước khi trở thành một thế hệ vàng của bóng đá KH. Ngay như hiện tại, hầu hết các cầu thủ của Sanna KH đang thăng hoa ở V-League cũng là lớp cầu thủ U.11 từng 3 lần liên tiếp vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc vào các năm 2004, 2005, 2006. Bởi vậy, khi đội tuyển U.11 Sanna KH và U.13 Sanest KH giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2015, dẫu chưa thể nói trước được điều gì, nhưng đây có thể là lớp cầu thủ có chất lượng, đủ sức tranh tài với bóng đá trẻ của các địa phương khác trên toàn quốc. Hy vọng, khi được phát triển đúng hướng, tương lai các cầu thủ nhí này sẽ là một thế hệ tài năng của bóng đá KH.


H.Đ