
Câu lạc bộ Bóng bàn Đoàn Kiến Quốc vừa được thành lập trong khuôn viên Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang). Đây chính là nơi để tay vợt từng 2 lần giành vé dự Olympic ươm mầm tài năng trẻ cũng như phát triển phong trào bóng bàn tại Khánh Hòa.
Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Đoàn Kiến Quốc vừa được thành lập trong khuôn viên Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang). Đây chính là nơi để tay vợt từng 2 lần giành vé dự Olympic ươm mầm tài năng trẻ cũng như phát triển phong trào bóng bàn tại Khánh Hòa.
 |
| Tay vợt kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc (bên trái) trong một buổi tập luyện tại Câu lạc bộ. |
“Trường hỗ trợ mặt bằng với hội trường rộng khoảng 160m2, tôi đầu tư 5 bàn bóng bàn, bóng, vợt và các trang thiết bị khác, từ đó CLB Bóng bàn Đoàn Kiến Quốc ra đời”, Đoàn Kiến Quốc, tay vợt từng 8 lần vô địch quốc gia bắt đầu câu chuyện với chúng tôi. Có thể hình dung, khi các hoạt động thể thao học đường luôn được chú trọng, thì việc một tay vợt nổi tiếng như Kiến Quốc mở ra một CLB hẳn sẽ mang đến nhiều hiệu ứng tích cực cho bóng bàn nói riêng và thể thao nói chung.
Trên thực tế, nếu như chuyện cầu thủ bóng đá nổi danh sau khi giải nghệ mở lò đào tạo đã trở nên quá quen thuộc, thì việc một tay vợt bóng bàn một thời lừng lẫy về mở CLB lại là chuyện hiếm. Với Kiến Quốc: “Tôi chỉ mong phong trào bóng bàn vốn chưa thực sự phát triển ở Khánh Hòa được duy trì và từng bước đi lên; đồng thời tìm kiếm những tay vợt nhí để bồi dưỡng, đào tạo thành tài năng sau này. Những thành quả tôi đạt được trong thi đấu dựa vào nhiều yếu tố, nhưng trên hết đó là được sinh ra trong một gia đình yêu thích môn bóng bàn và được tập luyện bóng bàn từ rất sớm, lúc 5 tuổi đã cầm vợt”. Có lẽ vì thế, anh đã chọn một trường tiểu học làm nơi thành lập CLB của mình và đối tượng chính mà anh hướng tới là các em nhỏ đang học bậc tiểu học.
CLB hoạt động từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 hàng ngày, Thứ bảy và Chủ nhật hoạt động cả ngày. Hiện CLB đã có gần 20 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Nhà trường và CLB đang xúc tiến việc tuyển sinh, hiện đã có 29 học sinh của trường từ lớp 1 đến lớp 5 được nhắm đến và trong thời gian tới, sau thời gian học văn hóa, các em sẽ tập luyện bóng bàn dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ Đoàn Kiến Quốc và em trai Đoàn Trọng Nghĩa. Bên cạnh đó còn có tay vợt Nguyễn Trung Cường, cựu vận động viên bóng bàn Khánh Hòa tham gia huấn luyện.
Theo Đoàn Kiến Quốc, khác với cầu lông hay một số môn thể thao khác, bóng bàn đòi hỏi thời gian luyện tập lâu dài. Một tay vợt từ giai đoạn cơ bản đến nâng cao có khi mất 4 - 5 năm, thời gian để tập luyện trở thành một vận động viên đỉnh cao có khi mất hàng chục năm. Bởi để tập luyện và chơi được thì không đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhưng để thi đấu và có thành tích lại hoàn toàn khác. Vì vậy, điều quan trọng trong bóng bàn là tập càng sớm càng tốt, vì còn nhỏ sẽ dễ uốn nắn, rèn luyện kỹ năng ngay từ đầu để từ đó có trình độ cơ bản tốt rồi mới phát triển nâng cao.
Hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa nhà trường và CLB nên tất cả các học sinh của trường đều được học bóng bàn (nếu có nhu cầu) và được giảm học phí 50% là 200.000 đồng/tháng với lịch tập mỗi tuần 2 buổi. Các thành viên trong quá trình tập luyện nếu thấy có thể phát triển sẽ được bổ sung vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh, nơi Kiến Quốc đang vừa là vận động viên vừa là huấn luyện viên. Đoàn Kiến Quốc hy vọng mô hình bóng bàn trong học đường của mình sẽ từng bước phát triển và nhân rộng ra ở những trường học khác, đồng thời trong quá trình đãi cát tìm vàng sẽ may mắn có được những tay vợt năng khiếu hội đủ các yếu tố để trở thành một tay vợt đỉnh cao trong tương lai.
C.Đ