
Phong trào chơi quần vợt ở Khánh Hòa đang có sự phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, do thiếu sự kết nối, đa dạng trong sân chơi phong trào đã khiến cho sự phát triển của môn thể thao này chưa thật sự bền vững.
Phong trào chơi quần vợt ở Khánh Hòa đang có sự phát triển khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, do thiếu sự kết nối, đa dạng trong sân chơi phong trào đã khiến cho sự phát triển của môn thể thao này chưa thật sự bền vững.
Quần vợt là một trong số các môn thể thao được nhiều người ưa thích và thường xuyên tập luyện tại các trung tâm văn hóa thể thao, câu lạc bộ (CLB), cơ quan, ban ngành... Cùng với sự phát triển loại hình dịch vụ thể thao tư nhân và các trung tâm cho thuê sân tập quần vợt thì CLB quần vợt ở các địa phương cũng được thành lập để đáp ứng nhu cầu của người yêu thích môn thể thao này. Chẳng hạn, ở Nha Trang, ngoài cụm 3 sân của Liên đoàn Quần vợt Khánh Hòa (đường Hàn Thuyên) phục vụ cho công tác đào tạo vận động viên đội tuyển tỉnh và sinh hoạt của các hội quần vợt, còn có 2 sân tại Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang, cụm 4 sân Trung tâm Thể thao Lạc Hồng và nhiều sân tập riêng lẻ ở các cơ quan, đơn vị dành cho người dân cũng như cán bộ công chức luyện tập sau giờ làm việc. Không chỉ vậy, trong kế hoạch hoạt động thể thao phong trào từ tỉnh xuống cấp huyện, hàng năm đều tổ chức từ 5 đến 7 giải quần vợt với nội dung đa dạng, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia tranh tài. Đó là chưa kể đến các giải quần vợt trong khuôn khổ hội thao của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh. Điển hình như cuối tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang, CLB Quần vợt Nha Trang đã tổ chức giải quần vợt CLB mở rộng theo hình thức xã hội hóa hoàn toàn kinh phí. Tuy chỉ là giải đấu nhỏ nhưng đã tạo được hiệu ứng xã hội cao khi thu hút hơn 100 tay vợt đến từ các CLB trong tỉnh, huyện Krông Păk (tỉnh Đăk Lăk) tham gia tranh tài. Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải còn mời Huỳnh Kim Trang - tay vợt nổi tiếng một thời của quần vợt Khánh Hòa tham gia thi đấu biểu diễn tại giải.
![]() |
| Phong trào tập luyện và thi đấu môn quần vợt đang phát triển khá mạnh ở các đơn vị, địa phương. |
Tất cả những điều trên cho thấy, phong trào quần vợt tỉnh nhà đang phát triển khá mạnh, song sự phát triển ấy lại thiếu tính định hướng lâu dài. Ông Đặng Quốc Điền - quản lý CLB Quần vợt Nha Trang nói: “Phong trào tập luyện và thi đấu quần vợt ở Khánh Hòa phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động dành cho sân chơi này thiếu sự kết nối và đa dạng nên chưa tạo được dấu ấn. Hiện nay, các giải đấu quần vợt của tỉnh chỉ mang tính nội bộ, sân chơi chỉ dành riêng cho một vài đối tượng ở nhóm tuổi nhất định chứ chưa thật sự khuyến khích phong trào”. Tuy ở tỉnh có đầy đủ các cơ quan chức năng quản lý về thể thao nói chung, môn quần vợt nói riêng như: Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh, Liên đoàn Quần vợt tỉnh... nhưng lại thiếu những người có đủ chuyên môn đứng ra xâu chuỗi hoặc có định hướng cụ thể cho hoạt động của môn thể thao này. Chẳng hạn như, việc đứng ra tổ chức các giải đấu nhưng chưa có sự kết nối rộng rãi các CLB trong tỉnh và tỉnh bạn; các nội dung thi đấu chưa đa dạng, chưa mang tính cạnh tranh cao mà chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi từ 50 trở lên. Ông Điền nhìn nhận: “Nhiều giải đấu, phần lớn hội viên ở các CLB đều không mấy mặn mà tham dự vì thiếu công bằng trong phân chia thứ hạng”. Đó cũng là nguyên nhân quần vợt Khánh Hòa không đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải đấu ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hay thậm chí đội tuyển quần vợt tỉnh đang có nguy cơ giải tán.
Trong điều kiện như hiện nay, bộ môn quần vợt ở Khánh Hòa rất cần sự liên kết, đa dạng hóa các sân chơi, tạo điều kiện cho những người đam mê được thể hiện và cống hiến cho sự phát triển chung của môn thể thao này.
AN NHIÊN




