
Với lực lượng mỏng, nhiều cầu thủ đang bị chấn thương, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đang đứng trước những thách thức tại vòng 2 Giải bóng chuyền quốc gia năm nay.
Với lực lượng mỏng, nhiều cầu thủ đang bị chấn thương, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đang đứng trước những thách thức tại vòng 2 Giải bóng chuyền quốc gia năm nay.
Kể từ khi bước vào sân chơi chuyên nghiệp (năm 2008), mùa giải năm nay được coi là khó khăn nhất đối với đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa. Nếu như ở những mùa giải trước, đội quân của Huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Thúc Phong luôn hừng hực khí thế với quyết tâm và tham vọng cạnh tranh chức vô địch, thì năm nay, mục tiêu đặt ra của đội là cố gắng giành được 2 trận thắng ở vòng 2 (diễn ra từ ngày 5 đến 12-10 tại tỉnh Bắc Ninh) để được trụ hạng. Bởi lẽ, tại vòng 1 (diễn ra vào tháng 4 tại tỉnh Phú Thọ), đội bóng phố biển đã có kết quả không thật sự tốt, chỉ xếp ở vị trí thứ 4 với 2 trận thắng, 3 trận thua. Trong khi đó, sự chuẩn bị của đội ở vòng 2 thông qua các giải đấu mời như: Giải vô địch bóng chuyền Đạm Phú Mỹ, Giải bóng chuyền TP. Hồ Chí Minh mở rộng... cũng không được tốt. Về lực lượng, tuy có hơn 5 tháng chuẩn bị cho vòng 2, nhưng hiện nay, nhiều cầu thủ trụ cột của Sanest Khánh Hòa đang bị chấn thương, các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. Mặt khác, đội có một vài thay đổi ở các vị trí. Chẳng hạn, Phi Gíp - cầu thủ từng được đánh giá khá tốt về kỹ thuật ở các mùa giải 2011, 2012 không còn giữ được phong độ tốt, đã được chuyển về thi đấu ở đội trẻ. Thêm vào đó, ở vòng 2 này, trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển, nhiều khả năng HLV Huỳnh Thúc Phong sẽ không còn trực tiếp chỉ đạo các học trò trên sân (vì lý do bận việc chuyên môn), thay vào đó là ông Triệu Tử Thiên. Vì vậy, đội bóng Sanest Khánh Hòa đang đứng trước những thách thức.
![]() |
| Đội bóng Sanest Khánh Hòa (phải) đang gặp khó khăn về lực lượng trước vòng 2 mùa bóng năm nay. |
Ông Triệu Tử Thiên - Quyền HLV trưởng đội bóng Sanest Khánh Hòa cho biết: “Đang là giao thời giữa lực lượng cũ và mới nên đội gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, trong đội hình, cầu thủ lớn tuổi và được coi là dày dặn kinh nghiệm nhất chỉ còn đội trưởng Ngô Văn Kiều; các cầu thủ còn lại hầu hết được chuyển lên từ đội hình trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong các đấu trường lớn”. Như trường hợp của tay chuyền 2 Văn Việt - cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ Sanna, lớp cầu thủ kế thừa của đội bóng Sanest. Sau thời gian thể hiện bản lĩnh ở giải hạng A, cầu thủ này đã được Ban huấn luyện đội bóng tin tưởng giao trọng trách thay thế vị trí của Hồng Huy (cầu thủ đội Công an TP. Hồ Chí Minh thi đấu cho đội ở mùa giải trước). Ngoài Văn Việt, đội bóng còn có những cầu thủ trẻ khác có trình độ chuyên môn được đánh giá cao như: phụ công Văn Khang, Văn Phong cũng dần chiếm được vị trí chính thức trong đội hình thi đấu. Tuy nhiên, sau vòng 1, nhiều cầu thủ trụ cột của đội như: Văn Việt, Văn Nghiệp, Trường Giang bị chấn thương và chưa kịp bình phục. Vì vậy, lực lượng đội bóng còn khá mỏng. Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, các cầu thủ mới của đội như: Thanh Phong, Văn Phong vẫn cần có thêm thời gian để rèn giũa. Trong các trận đấu ở vòng 1 năm nay, đội bóng Sanest Khánh Hòa đã lộ điểm yếu của mình ở vị trí chuyền 2 - tân binh Văn Việt. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội bóng vẫn luôn tin tưởng vào khả năng bắt nhịp nhanh và trưởng thành của Văn Việt để thi đấu tốt cùng với các bậc đàn anh. Thế nhưng, trước khi bước vào vòng 2, Văn Việt đã bị chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thi đấu cùng đồng đội ở các trận sắp tới.
Trong số các cầu thủ của Sanest Khánh Hòa hiện tại, Ngô Văn Kiều vẫn được coi là linh hồn của đội dù phong độ không còn ở thời đỉnh cao. “Với nỗ lực dần trẻ hóa đội hình của Ban huấn luyện, cùng sự cố gắng của các cầu thủ, đội bóng Sanest Khánh Hòa sẽ thi đấu hết mình để đạt được kết quả tốt nhất ở mùa giải năm nay” - ông Thiên nói.
AN NHIÊN





