
Nằm ngay khu vực trung tâm TP. Cam Ranh, sân vận động Cam Ranh đóng vai trò nhất định trong sự phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao của địa phương. Tuy nhiên, sân vận động này đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng không được đầu tư nâng cấp.
Nằm ngay khu vực trung tâm TP. Cam Ranh, sân vận động Cam Ranh đóng vai trò nhất định trong sự phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao của địa phương. Tuy nhiên, sân vận động này đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng không được đầu tư nâng cấp.
![]() |
| Cổng chính vào sân vận động bị gỉ sét. |
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, thị xã Cam Ranh (nay là thành phố) phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao, nổi bật nhất là môn bóng đá. Thời đó, Cam Ranh có đội bóng đá hạng A2 (tương đương với đội hạng nhì quốc gia hiện nay). Nhằm thúc đẩy sự phát triển môn bóng đá, được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành, năm 1985, sân vận động Cam Ranh được đầu tư, xây dựng tại trung tâm thị xã với diện tích hơn 18.000m2. Sân có kết cấu mặt sân cỏ, xung quanh có 4 đường chạy và bục ngồi đúc bê tông phục vụ cho khoảng hơn 4.000 khán giả. Đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố như: Đại hội Thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng... cấp thành phố.
![]() |
| Khu vực bục ngồi khán giả trên sân vận động Cam Ranh bị rêu mốc, xuống cấp. |
Sau thời gian duy trì, năm 1989, vì không đủ kinh phí hoạt động, đội bóng hạng A2 Cam Ranh chính thức giải thể. Kể từ đó đến nay, sân vận động Cam Ranh bị bỏ hoang. Theo quan sát của chúng tôi, tuy nằm ở vị trí đắc địa, nhưng do không được quan tâm nên sân vận động Cam Ranh đang dần xuống cấp. Nhìn bên ngoài, cổng chính vào sân bị gỉ sét, xung quanh tường rào cỏ dại mọc um tùm, khu vực bục ngồi khán giả bị rêu mốc bám quanh... Trong khi đó, mặt sân cỏ nhiều năm liền không được chăm sóc, bảo dưỡng nên đã thành những hố cát trũng và ao nước lầy lội mỗi khi mùa mưa đến. Hàng ngày, phía cổng chính luôn được khóa kín; từ 4 đến 5 giờ chiều mới có một số thanh niên địa phương vào đá bóng, nhưng phải đi từ phía cổng phụ. Ông Phan Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Cam Ranh nói: “Trước đây, thành phố có đội bóng nên sân được chăm sóc, bảo dưỡng... Sau khi giải thể đội bóng, nguồn kinh phí cho hoạt động không còn nên sân bị xuống cấp”. Thực trạng xuống cấp, hư hỏng của sân vận động Cam Ranh đã tồn tại từ rất lâu, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Cam Ranh cũng đã kiến nghị lên các cấp chính quyền thành phố để có hướng cải tạo, nâng cấp nhưng chưa được chấp thuận. Được biết, cách đây 3 năm, đã có vài doanh nghiệp tư nhân ngỏ ý đầu tư, cải tạo mặt sân theo hướng xây dựng thành khu sân cỏ nhân tạo để vừa kinh doanh dịch vụ thể thao, vừa phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng của thành phố... nhưng không được lãnh đạo địa phương đồng ý.
Sân vận động Cam Ranh bị bỏ hoang đã gây lãng phí trong hoạt động thể dục thể thao phong trào của thành phố. Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết: “Sắp tới, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị để đưa ra hướng giải quyết. Thành phố khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư theo hướng xã hội hóa. Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp phải có phương án chi tiết, cụ thể để vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp vừa đảm bảo phục vụ các hoạt động cộng đồng và được đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương”.
![]() |
| Mặt sân cỏ không được chăm sóc bảo dưỡng nhiều năm nên hư hỏng nặng. |
AN NHIÊN







