07:09, 11/09/2013

Niềm hy vọng từ võ cổ truyền

Liên tiếp đạt được thành tích khá tốt tại các giải vô địch toàn quốc, võ cổ truyền đang được kỳ vọng là một trong số các môn thể thao đỉnh cao sẽ gặt hái thành quả cho thể thao tỉnh Khánh Hòa tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, năm 2014.

Liên tiếp đạt được thành tích khá tốt tại các giải vô địch toàn quốc, võ cổ truyền (VCT) đang được kỳ vọng là một trong số các môn thể thao đỉnh cao sẽ gặt hái thành quả cho thể thao tỉnh Khánh Hòa tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII, năm 2014.

 

Hiện nay, đội tuyển VCT tỉnh có hơn 20 thành viên thi đấu ở 2 nội dung: quyền thuật và đối kháng. Trong đó, các thành viên đội tuyển VCT đối kháng (có 9 vận động viên) được chuyển từ bộ môn Wushu sang (đội tuyển Wushu đã giải tán từ cuối năm 2011), đang gặt hái được nhiều thành công.

Những năm qua, VCT Khánh Hòa được coi là một trong các môn thể thao có sự phát triển ổn định cả về lượng và chất. Ở góc độ phong trào, đến nay, toàn tỉnh có hơn 15 môn phái VCT đang sinh hoạt tại 41 điểm tập, câu lạc bộ, võ đường... thu hút hơn 1.500 võ sinh tập luyện thường xuyên; trong đó, nổi bật ở một số võ đường và địa phương như: Minh Long, Tây Sơn, Bích Quang, Thọ Phước Đường (TP. Nha Trang), thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh... Về thành tích thể thao đỉnh cao, khoảng 3 năm trở lại đây, tại hầu hết các giải VCT trẻ, vô địch VCT toàn quốc, đội tuyển VCT Khánh Hòa luôn đạt thành tích tốt. Cụ thể, năm 2011, tại 2 giải VCT trẻ và vô địch VCT toàn quốc, đội tuyển VCT tỉnh đã đoạt được 2 Huy chương (HC) Vàng, 9 HC Bạc và 10 HC Đồng; năm 2012 đạt được 17 HC các loại, trong đó có 2 HC Vàng, 6 HC Bạc và 9 HC Đồng. Gần đây nhất, tại Giải vô địch VCT toàn quốc năm 2013 (diễn ra vào cuối tháng 8 tại tỉnh Nghệ An), đội tuyển VCT tỉnh tiếp tục gặt hái thành công khi giành được 13 HC, trong đó có 2 HC Vàng, 7 HC Bạc và 4 HC Đồng.

 

1
Võ cổ truyền là một trong những môn được kỳ vọng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2014.


Có thể nói, với những thành tích trên, VCT là môn thể thao đang được kỳ vọng rất nhiều tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết: “Kể từ năm 2010, sau khi đưa vào Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, VCT được coi là một trong số các môn trọng điểm của thể thao đỉnh cao tỉnh nhà. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư về nguồn lực, trang thiết bị tập luyện cho đội tuyển, lãnh đạo Trung tâm còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội tuyển tại các giải đấu. Đây là niềm hy vọng vàng cho thể thao tỉnh nhà trong kỳ Đại hội TDTT sắp tới”.


Theo ông Thường, hiện nay, so với mặt bằng chung cả nước, VCT Khánh Hòa còn yếu hơn các địa phương, đơn vị như: Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng, Quân đội... Tuy nhiên, ở một số nội dung thi đấu, đặc biệt là biểu diễn quyền nữ, một số vận động viên VCT Khánh Hòa hoàn toàn đủ sức cạnh tranh. Nhiều khả năng trong kỳ Đại hội tới, một số nội dung thi đấu của môn VCT sẽ có sự thay đổi. Với sự đầu tư, chuẩn bị tốt về lực lượng cũng như thành tích qua các giải đấu quốc gia hàng năm, hy vọng, đội tuyển VCT tỉnh sẽ đoạt được ít nhất 1 HC Vàng tại kỳ Đại hội tới.


Được biết, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010, cùng với các môn thể thao thế mạnh như: Điền kinh, bóng chuyền bãi biển..., môn VCT cũng đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đoàn thể thao tỉnh nhà (với 3 HC Bạc, 2 HC Đồng). Tuy nhiên, đó là thời điểm môn VCT mới được đưa vào hệ thống các môn thể thao đỉnh cao của tỉnh. Từ khi chuyển về Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo ngành Thể thao, đội tuyển VCT tỉnh có đầy đủ các chế độ, chính sách cũng như được tạo điều kiện thuận lợi để tập luyện. Điều này đã giúp cho tinh thần tập luyện và thi đấu của các vận động viên ngày càng ổn định.


AN NHIÊN