
Sau hơn 1 năm trở thành một bộ môn của Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Khánh Hòa, dancesport (khiêu vũ thể thao) Khánh Hòa đã gặt hái được những thành quả rất đáng ghi nhận.
Bài 1: Khi tài năng gắn với tình yêu
Sau hơn 1 năm trở thành một bộ môn của Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Khánh Hòa, dancesport (khiêu vũ thể thao) Khánh Hòa (KH) đã gặt hái được những thành quả rất đáng ghi nhận. Thành công ấy có sự góp sức rất lớn của đôi vợ chồng Minh Ðức - Hoàng Quyên, cặp vận động viên được coi là người đặt nền móng cho bộ môn dancesport tại KH.
Năm 2002, chàng trai trẻ người TP. Hồ Chí Minh Trần Minh Đức đến với dancesport một cách rất tình cờ rồi say mê từ đó. Đây cũng là thời điểm môn thể thao này vừa mới du nhập vào TP. Hồ Chí Minh. Quá trình khổ luyện cùng với đam mê và năng khiếu, tài năng của Minh Đức cũng lớn dần theo thời gian và trở thành một vũ công nổi danh trong cả nước.
Rồi Minh Đức đến với KH và cũng rất tình cờ, anh gặp gỡ và có cảm tình với cô gái xinh đẹp phố biển Võ Phạm Hoàng Quyên. Ban đầu, cô nhân viên ngân hàng cũng là một học viên bộ môn dancesport của thầy Minh Đức. Dần dần, Hoàng Quyên và Minh Đức trở thành một cặp đôi ăn ý. Tình yêu giữa họ nảy nở theo từng bước nhảy và gắn bó với nhau không chỉ bởi đòi hỏi của bộ môn thể thao này mà còn là tình cảm, tình yêu họ gửi gắm vào từng bài nhảy.
![]() |
| Đôi Huấn luyện viên kiêm vận động viên dancesport Khánh Hòa Minh Đức - Hoàng Quyên. |
Trong khiêu vũ, bạn nhảy thường được gọi với cái tên là partner. Có thể hiểu đó là một đối tác, một bạn nhảy, một sự dìu dắt, nó thể hiện đầy đủ tính chất của bộ môn khá đặc trưng này. Bởi trong khiêu vũ thể thao, partner còn được đòi hỏi cao hơn về mức độ thấu hiểu lẫn nhau so với khiêu vũ thông thường, đó là các cặp đôi phải có sự ăn ý gần như tuyệt đối trong mọi điệu nhảy.
Để rồi khi tình yêu đã kết thành nghĩa vợ chồng, cặp đôi Minh Đức - Hoàng Quyên bắt đầu gặt hái được những thành quả. Đây là cặp nhảy chiếm được cảm tình của người xem bằng những kỹ thuật điêu luyện của mình, đặc biệt là vũ hình chuẩn xác và đẹp mắt. Trong các năm từ 2007 đến 2011, cặp đôi này đã tham gia các giải thi đấu trong và ngoài nước dưới danh nghĩa của một đôi vận động viên thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch KH. Đó cũng là khoảng thời gian Minh Đức - Hoàng Quyên đạt được rất nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở cấp độ quốc gia và các câu lạc bộ. Mỗi năm, họ tham gia 3 - 4 giải đấu và mang về 10 - 12 huy chương. Đặc biệt, năm 2008, Minh Đức - Hoàng Quyên đã giành được Huy chương Bạc ở một giải đấu được tổ chức tại Malaysia; Huy chương Bạc và Đồng ở Singapore. Năm 2009, đôi vợ chồng ấy được phong đẳng cấp Kiện tướng quốc gia, sau đó 1 năm, Minh Đức - Hoàng Quyên còn giành được Huy chương Đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, có bằng trọng tài cấp quốc gia và bằng huấn luyện viên dancesport cấp quốc gia do Liên đoàn Thể dục Việt Nam chứng nhận.
Kể từ đầu năm 2012, đội tuyển dancesport KH được thành lập, vũ công Minh Đức vừa là huấn luyện viên trưởng, vừa cùng với người vợ Hoàng Quyên trở thành cặp nhảy nòng cốt của đội tuyển tỉnh. Lúc này, đội tuyển tỉnh có 3 cặp đôi và ngay trong năm đầu tiên tham gia các giải đấu, dancesport KH đã mang về hàng chục huy chương trong các giải đấu cấp toàn quốc và câu lạc bộ trong cả nước. Mới đây nhất, cuối tháng 8-2013, dancesport KH đã giành được 6 bộ Huy chương Vàng, 4 bộ Huy chương Bạc trong giải đấu Cúp các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao toàn quốc 2013 tổ chức tại Hà Nội.
![]() |
| Các thành viên trong đội tuyển dancesport Khánh Hòa đang tích cực tập luyện cho giải đấu toàn quốc sắp tới. |
Lúc này, thầy trò Huấn luyện viên Trần Minh Đức đang tích cực tập luyện để hướng đến Giải vô địch quốc gia và Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc năm 2013 sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến 14-10-2013. Tại đây, ngoài 3 đôi nhảy chính thức, đội tuyển dancesport KH sẽ có thêm 4 đôi nhảy ở các hạng tuổi khác nhau tham gia với mục tiêu cọ xát, giao lưu và học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng.
Được biết, ngoài 3 đôi nhảy chuyên nghiệp và 4 đôi nhảy nghiệp dư, KH hiện có 4 vận động viên từ 11 - 14 tuổi rất có năng khiếu, tuy nhiên cả 4 em đều là nữ, chưa tìm được partner để có thể cùng nhau nâng bước trên các sàn thi đấu. Đó cũng là một trong những khó khăn mà dancesport KH đang gặp phải khi nguồn vận động viên rất hạn hẹp do chưa hình thành được hệ thống thi đấu giải tỉnh.
H.Đ
Bài 2: Môn thể thao đậm tính nghệ thuật
(Xem tiếp Báo Khánh Hòa Thứ sáu, ngày 13-9)





