10:09, 27/09/2013

Những kết quả đáng khích lệ

Nhờ sự chuẩn bị kỹ, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao tỉnh...

 

Nhờ sự chuẩn bị kỹ, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao tỉnh.

 

Theo báo cáo của Phòng Nghiệp vụ Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đến thời điểm này, kỳ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2013 đã cơ bản hoàn tất. Kỳ đại hội này có 13 môn thi đấu gồm: Karatedo, taekwondo, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền bãi biển, vovinam, cờ tướng, việt dã, võ cổ truyền, cầu lông, bóng đá, bắn nỏ và đẩy gậy với thời gian diễn ra từ tháng 1 đến tháng 10-2013. Trong đó, đại hội cấp xã diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 với khoảng 3 - 5 môn; cấp huyện, thị xã, thành phố diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 với khoảng 5 - 7 môn; cấp tỉnh diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 với 13 môn chính thức. Đại hội đã thu hút hơn 30.000 lượt vận động viên đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh như: Công an, Quân đội, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại đại hội cấp tỉnh, Ban tổ chức đã trao 170 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua các giải đấu. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Đây là kỳ đại hội TDTT có sự chuẩn bị khá chu đáo và kết quả đạt được rất khả quan. Thành công nhất trong kỳ đại hội lần này là chúng ta đã dồn sức, tập trung tổ chức xong kỳ đại hội trong năm để có thời gian chuẩn bị lực lượng, kinh phí cho kỳ đại hội toàn quốc sắp tới”.

 

Giải vô địch bóng chuyền bãi biển tỉnh - một trong những giải được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.
Giải vô địch bóng chuyền bãi biển tỉnh - một trong những giải được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn.

 

So với các kỳ đại hội trước, kỳ đại hội này có nhiều điểm mới, trong đó 2 môn thi đấu mới là đẩy gậy, bắn nỏ (dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh) lần đầu tiên được đưa vào chương trình các môn thi đấu nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào thể thao ở các địa phương Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức các giải thể thao lớn cho cấp huyện, một số môn nằm trong chương trình đại hội cấp tỉnh như vovinam, việt dã… đã được đưa về các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh.

 

Tại kỳ đại hội này, một số giải đấu thể thao cấp tỉnh như: Giải vô địch bóng chuyền bãi biển tỉnh (tháng 7, tại Nha Trang), giải việt dã (tháng 8, tại Cam Lâm), giải bóng đá (tháng 9, Nha Trang)… được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Qua các giải đấu, các huấn luyện viên đã bắt đầu có kế hoạch, lên danh sách bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh. Ông Hòa nhìn nhận: “Về cơ bản, kỳ đại hội TDTT tỉnh lần này đã cho thấy sự phát triển của thể thao tỉnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Qua các môn thi đấu tại đại hội, có thể thấy phong trào thể thao ở một số địa phương trong tỉnh có sự phát triển mạnh với số lượng vận động viên đăng ký thi đấu khá đông. Không chỉ vậy, qua các giải đấu, nhiều địa phương còn tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn cho các vận động viên để cạnh tranh thành tích. Đó là cơ sở, điều kiện thuận lợi để huấn luyện viên các môn thể thao trọng điểm của tỉnh lựa chọn, bổ sung lực lượng chuẩn bị cho việc tham dự đại hội TDTT toàn quốc”.

 

Cũng theo ông Hòa, xét về mặt bằng phát triển chung của thể thao cả nước, thành tích của thể thao Khánh Hòa vẫn còn khiêm tốn. Song, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp, ngành Thể thao tỉnh trong kỳ đại hội TDTT này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng các vận động viên thể thao Khánh Hòa sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ đại hội TDTT toàn quốc sắp tới.

 

AN NHIÊN