12:09, 05/09/2013

Bóng bàn Khánh Hòa: Tập trung cho tuyến trẻ

Bóng bàn Khánh Hòa đang xây dựng lại từ đầu thông qua lứa vận động viên tuyến trẻ, đó chính là mục tiêu cũng như định hướng phát triển của môn thể thao đỉnh cao từng được coi là thế mạnh của tỉnh. Để thực hiện điều đó, Bóng bàn Khánh Hòa còn nhiều việc phải làm ở chặng đường phía trước.

Bóng bàn Khánh Hòa (BBKH) đang xây dựng lại từ đầu thông qua lứa vận động viên (VĐV) tuyến trẻ, đó chính là mục tiêu cũng như định hướng phát triển của môn thể thao đỉnh cao từng được coi là thế mạnh của tỉnh. Để thực hiện điều đó, BBKH còn nhiều việc phải làm ở chặng đường phía trước.


Tín hiệu mới


2 năm trở lại đây, những nỗ lực đầu tư của ngành Thể thao Khánh Hòa nói chung, Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao tỉnh nói riêng đối với môn thể thao này là điều đáng ghi nhận. Năm 2012, BBKH bắt đầu khởi sắc với việc trở lại của tay vợt Đoàn Kiến Quốc trong vai trò VĐV đội tuyển, kiêm công tác đào tạo tuyến VĐV trẻ; không chỉ giúp cho thành tích BBKH có sự đổi khác trên bảng xếp hạng toàn quốc mà còn là động lực giúp tuyến VĐV trẻ theo đuổi mục tiêu. Trong công tác đào tạo, huấn luyện, được sự quan tâm, đầu tư của ngành Thể thao tỉnh, lực lượng VĐV tuyến trẻ BBKH đã có nhiều điều kiện cọ xát hơn về chuyên môn thông qua các chuyến tập huấn dài ngày tại các trung tâm, câu lạc bộ BB mạnh của cả nước như Hà Nội, CLB T&T... Nếu như trước đây, đội tuyển BB trẻ Khánh Hòa mỗi năm chỉ tham dự 1 giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng trong hệ thống thi đấu quốc gia thì năm nay, được Liên đoàn BB Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tạo điều kiện, các VĐV trẻ đội tuyển tỉnh đã có cơ hội cọ xát tại giải BB các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc (diễn ra đầu tháng 9) ngay trên sân nhà.


Ông Nguyễn Minh Đạt - Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh, ngành Thể thao tỉnh, bộ môn BBKH đã có những tín hiệu khả quan, đặc biệt là công tác đầu tư cho tuyến VĐV trẻ. Nếu giữ vững định hướng này cùng sự hỗ trợ của cộng đồng, tôi tin BBKH sẽ có ngày trở lại”. Theo ông Đạt, xét về chuyên môn, nguồn lực ở tuyến trẻ của BBKH vẫn còn mỏng và yếu so với mặt bằng chung, nhưng sự quyết tâm của Ban huấn luyện đội tuyển, các VĐV cũng như sự quan tâm của cộng đồng sẽ là nguồn động viên quan trọng cho chặng đường phát triển phía trước của môn thể thao này. Chẳng hạn, tại giải BB các tay vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc vừa qua, thực tế, BBKH chỉ có duy nhất trường hợp VĐV Vũ Nguyễn Hoàng Long là đủ tiêu chuẩn tham dự giải đấu, nhưng do là đơn vị đăng cai tổ chức nên đoàn VĐV BBKH có thêm 7 suất thi đấu. “Tuy các thành viên đội tuyển tỉnh không đạt được thành tích nào ở giải lần này, nhưng đây là cơ hội tốt để các tay vợt trẻ cọ xát với các tay vợt mạnh nhằm rèn luyện kỹ năng, tâm lý thi đấu và thực tế trình độ chuyên môn của các em ngày càng tiến bộ hơn”,  ông Đạt nói.

 

 Vận động viên trẻ đội tuyển Khánh Hòa cọ xát tại giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc (diễn ra cuối tháng 8 tại Nha Trang).
Vận động viên trẻ đội tuyển Khánh Hòa cọ xát tại giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc (diễn ra cuối tháng 8 tại Nha Trang).


Cần có kế hoạch dài hơi


Được biết, 5 năm trở lại đây, BBKH chỉ ở mức trung bình. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao BBKH đang tập trung tất cả nguồn lực cho việc đầu tư vào thế hệ trẻ, đặc biệt là tuyến VĐV lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong công tác đào tạo tuyến VĐV trẻ hiện nay là thiếu nguồn lực và sự chênh lệch về trình độ giữa các lớp VĐV mang tính kế cận. Toàn đội có khoảng 15 - 17 thành viên, trong đó phần lớn là lứa VĐV từ 11 - 16 tuổi. Trong khi đó, về trình độ chuyên môn, sự chênh lệch giữa lứa VĐV vô địch (Đoàn Kiến Quốc, Đoàn Trọng Nghĩa…) quá xa so với các VĐV trẻ mà thiếu lớp VĐV kế cận nên phần nào hạn chế trong công tác huấn luyện. Thêm vào đó, vấn đề tập trung cho việc học văn hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các buổi tập của đội.


Do vậy, để gầy dựng lại lực lượng đội tuyển BBKH đủ sức, đủ tầm tham dự các giải đấu lớn toàn quốc, ngành Thể thao tỉnh nói chung, Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh nói riêng cần có kế hoạch dài hơi với nhiều việc phải làm. Trước mắt, BBKH sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, bổ sung lực lượng cho đội tuyển tỉnh (mượn hoặc mua VĐV từ các đơn vị mạnh) chuẩn bị cho việc tham dự kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014 sắp tới. Bên cạnh đó, chú trọng việc đầu tư về chiều sâu, đặc biệt là tạo cơ hội cho tuyến VĐV trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm lấy lại hình ảnh của một trung tâm BB mạnh toàn quốc như thuở nào.


AN NHIÊN