11:08, 11/08/2013

Bài 2: Nghịch lý của sự phát triển

Trong khi quần vợt đỉnh cao Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo, thi đấu và đang đứng trước bờ vực thì sân chơi phong trào của môn thể thao này lại phát triển khá mạnh. Đó là nghịch lý đang diễn ra ở một nơi từng được coi là trung tâm mạnh của quần vợt cả nước.

Bài 2: Nghịch lý của sự phát triển


Trong khi quần vợt đỉnh cao Khánh Hòa đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo, thi đấu và đang đứng trước bờ vực thì sân chơi phong trào của môn thể thao này lại phát triển khá mạnh. Đó là nghịch lý đang diễn ra ở một nơi từng được coi là trung tâm mạnh của quần vợt cả nước.


Sôi nổi sân chơi nghiệp dư


5 năm trở lại đây, môn quần vợt ở Khánh Hòa phát triển khá mạnh, tập trung nhiều ở khu vực đô thị thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, nổi bật là sự xuất hiện ngày càng nhiều cụm sân tập luyện quần vợt của các câu lạc bộ, trung tâm tập luyện tư nhân và các cơ quan Nhà nước phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho mọi đối tượng, tầng lớp yêu thích môn thể thao này. Chỉ tính riêng TP. Nha Trang, ngoài cụm 3 sân thuộc sự quản lý của Liên đoàn Quần vợt Khánh Hòa (tọa lạc trên đường Hàn Thuyên) phục vụ công tác đào tạo vận động viên (VĐV) cho đội tuyển tỉnh, sinh hoạt của các hội quần vợt, còn có các cụm sân tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang, Trung tâm Thể thao Lạc Hồng… Tại các cơ sở này, số lượng người đến chơi quần vợt rất đông. Không chỉ vậy, hàng năm ở Khánh Hòa, trong các giải thể thao phong trào dành cho đối tượng nghiệp dư, môn quần vợt được tổ chức khá quy mô. Tỉnh vẫn duy trì thường xuyên giải quần vợt các câu lạc bộ Khánh Hòa mở rộng tranh cúp Mê Trang với chất lượng tương đối cao. Đầu tháng 7 vừa qua, một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực vận tải đã mạnh dạn đứng ra tổ chức giải quần vợt mở rộng, thu hút nhiều đơn vị tham gia. Đó là chưa kể các giải quần vợt nội bộ trong khuôn khổ hội thao của các cơ quan, ban ngành được tổ chức thường xuyên. Thực tế trên cho thấy, nguồn lực cho sân chơi nghiệp dư của môn thể thao này rất lớn, tuy nhiên sự phát triển của phong trào quần vợt lại không mang tính nền tảng để có thể cứu vớt sự èo uột của thể thao thành tích cao.

 

Được thông báo nhiều khả năng sẽ giải tán đội tuyển, các tay vợt trẻ Khánh Hòa đã không giữ được lửa trong các buổi tập của mình.
Được thông báo nhiều khả năng sẽ giải tán đội tuyển, các tay vợt trẻ Khánh Hòa đã không giữ được lửa trong các buổi tập của mình.

 

Ông Nguyễn Cảnh Thân - Trưởng bộ môn quần vợt Khánh Hòa thừa nhận: “Về khía cạnh sân chơi phong trào, môn quần vợt Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực với quy mô và chất lượng cao. Trong đó, nổi lên là sự xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp có hứng thú với môn thể thao này”. Tuy nhiên, theo ông Thân, phong trào quần vợt tuy phát triển mạnh nhưng chỉ tập trung ở đối tượng thuộc lứa tuổi trung niên nên không giúp được gì cho thể thao thành tích cao trong việc lựa chọn VĐV ở cấp đội tuyển. Do vậy, những năm gần đây, quần vợt Khánh Hòa dường như mất hẳn mảng thành tích cao mà nguyên nhân là do không có nguồn lực để duy trì.


Thiếu đầu vào để duy trì đỉnh cao


Với bề dày thành tích 17 năm liền vô địch ở các giải quốc gia (từ năm 1984 - 2002), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết hiện nay, quần vợt Khánh Hòa không có VĐV nào có đẳng cấp. Đó cũng là nguyên nhân khiến lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh đề xuất các cấp, ngành “xóa sổ” quần vợt đỉnh cao trong năm tới để tập trung đầu tư nguồn lực cho các môn thể thao khác có thành tích tốt và chuyển quần vợt sang phong trào. Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết: “Trung tâm đã có báo cáo, trình bày với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như lãnh đạo tỉnh. Tuy chưa có văn bản chính thức, nhưng trong các cuộc họp ngành, tỉnh, lãnh đạo cấp trên đều không phản đối”. Theo ông Đạt, sở dĩ Trung tâm đề xuất chuyển quần vợt sang thể thao phong trào vì 4, 5 năm nay, bộ môn này hoạt động không hiệu quả. Sau lứa VĐV (1984 - 2006) nổi đình nổi đám như: Kim Trang, Kim Lợi, Phương Linh… đến nay quần vợt Khánh Hòa đã mất hẳn trên bản đồ của làng banh nỉ toàn quốc. Tuy đội tuyển quần vợt tỉnh vẫn duy trì tập luyện, thi đấu nhưng chủ yếu là lứa VĐV trẻ U10 - 18 và chưa có thành tích nổi bật.


Ông Lê Cảnh Thân thừa nhận: “Đội tuyển quần vợt tỉnh những năm gần đây chủ yếu là lứa VĐV trẻ. Hầu hết các em hay các bậc phụ huynh có con em đến với môn thể thao này đều coi đây như một cuộc dạo chơi chứ không coi là cái nghề mang tính định hướng lâu dài”. Được biết, hiện đội tuyển quần vợt tỉnh có 9 VĐV (3 nam, 6 nữ) và hầu hết các em đều ở lứa tuổi học sinh, phải tập trung học văn hóa nên không có nhiều thời gian để tập luyện tại đội tuyển, kể cả trong dịp nghỉ hè. Chính vì vậy, trong các buổi tập của đội, thường chỉ lèo tèo từ 4 - 5 em đến sân, thậm chí còn có tình trạng thường thấy là thầy (huấn luyện viên) phải ngồi đợi trò (VĐV) đi học thêm về mới bắt đầu buổi tập. Thiếu đầu vào, VĐV trẻ dù vẫn duy trì tập luyện, thi đấu nhưng không thật sự mặn mòi với thể thao chuyên nghiệp đã khiến cho quần vợt đỉnh cao Khánh Hòa rơi vào bế tắc.  


AN NHIÊN


Bài 1: Đứng trước bờ vực