10:08, 18/08/2013

Duy trì sự phát triển ổn định

Với hơn 500 hội viên sinh hoạt thường xuyên tại 25 đơn vị, câu lạc bộ cầu lông, đồng thời duy trì giải đấu cấp thành phố, phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn TP. Nha Trang được đánh giá có sự phát triển khá ổn định.

Với hơn 500 hội viên sinh hoạt thường xuyên tại 25 đơn vị, câu lạc bộ (CLB) cầu lông, đồng thời duy trì giải đấu cấp thành phố, phong trào tập luyện cầu lông trên địa bàn TP. Nha Trang được đánh giá có sự phát triển khá ổn định.


Theo thống kê của Liên đoàn Cầu lông tỉnh Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có 35 đơn vị, CLB cầu lông hoạt động với số hội viên lên đến hơn 800 người. Trong đó, TP. Nha Trang là địa phương có phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông mạnh mẽ nhất (hơn 25 CLB, thu hút hơn 500 hội viên) và có sự duy trì ổn định. Cụ thể, hàng năm, nhằm duy trì hoạt động tập luyện và thi đấu môn cầu lông, tạo sân chơi để các tay vợt trẻ tại các đơn vị, xã, phường, CLB trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao TP. Nha Trang đã đứng ra tổ chức giải vô địch cầu lông đồng đội, thiếu niên nhi đồng cấp thành phố. Đây là giải đấu được đánh giá có quy mô và chất lượng chuyên môn khá cao. Điều đó được thể hiện một cách rõ nét qua số lượng các đơn vị cũng như vận động viên (VĐV) tham dự giải hàng năm tăng cao và tính chất cạnh tranh về mặt thành tích của các đơn vị. Nếu năm 2011, giải cầu lông TP. Nha Trang chỉ có hơn 100 VĐV của 17 đơn vị đăng ký thi đấu thì năm nay, giải đấu thu hút hơn 150 VĐV của 23 đơn vị xã, phường, trường học. Các đơn vị tham gia cũng bắt đầu có sự đầu tư hơn về lực lượng, chuyên môn của các VĐV. Do vậy, tuy mỗi năm chỉ tổ chức 1 lần nhằm tạo sân chơi cho các tay vợt nghiệp dư nhưng giải đấu vẫn có sức hấp dẫn riêng, qua đó tạo tiền đề để phong trào cầu lông trên địa bàn thành phố ngày một phát triển mạnh mẽ.

 

Võ Văn Thành - một trong số các tay vợt có trình độ chuyên môn tốt tại các giải cầu lông phong trào cấp thành phố, tỉnh.
Võ Văn Thành - một trong số các tay vợt có trình độ chuyên môn tốt tại các giải cầu lông phong trào cấp thành phố, tỉnh.


Ông Trịnh Bích Viên - chuyên viên Trung tâm Văn hóa Thể thao Nha Trang phụ trách môn cầu lông cho biết: “Phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông ở TP. Nha Trang đang có sự phát triển mạnh và ổn định. Hàng năm, số lượng CLB, hội viên tập luyện thường xuyên môn thể thao này khá đông, đặc biệt là lượng học sinh phổ thông theo học các lớp cầu lông trong dịp hè”. Theo ông Viên, hiện hầu hết các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố đều đã có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, phương tiện tập luyện cho môn thể thao này như: Xã Vĩnh Trung có Nhà Thi đấu cầu lông; xã Vĩnh Thạnh có sân tập cầu lông do một doanh nghiệp tư nhân xây dựng. Bên cạnh đó, một số CLB cầu lông trên địa bàn thành phố như: CLB Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Lộc Uyển, FZ, Hành Tinh Xanh, Sao Biển... đang hoạt động rất tốt. Tại các CLB này, một số tay vợt trẻ như Huỳnh Ngọc Hiển, Võ Văn Thành đã có sự tự đầu tư nâng cao về trình độ chuyên môn và hiện đang là những VĐV xuất sắc của cầu lông TP. Nha Trang tại hầu hết các giải đấu cấp thành phố, tỉnh.


Điều đó cho thấy, phong trào cầu lông TP. Nha Trang đang có chiều hướng phát triển rất tốt ở cấp cơ sở và chính sự ổn định này là nguồn lực quan trọng vực dậy cầu lông tỉnh nhà. Tuy nhiên, hiện nay, bộ môn cầu lông chỉ dừng lại ở sân chơi phong trào, về đỉnh cao thì hầu như không có thành tích đáng kể. Những tay vợt được đánh giá cao của Khánh Hòa như Huỳnh Ngọc Hiển, Võ Văn Thành (nội dung nam), Phạm Như Hạ (nội dung nữ)... khi tham gia các giải cầu lông khu vực miền Trung, giải trẻ hay CLB toàn quốc chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình và khó có thể vượt qua được các tay vợt đến từ tỉnh bạn. Đó cũng chính là điều đáng để những người làm công tác thể thao tỉnh, cụ thể là Liên đoàn Cầu lông tỉnh phải suy ngẫm.


AN NHIÊN