11:08, 30/08/2013

Dấu ấn xã hội hóa thể thao

Tuy chỉ có 8 đội bóng của các huyện, thị xã, thành phố tham gia thi đấu, song chất lượng giải vô địch bóng đá tỉnh Khánh Hòa năm nay (diễn ra từ ngày 26-8 đến 5-9) được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá khá cao. Bởi, giải đấu lần này ghi dấu sự phát triển mạnh phong trào bóng đá của tỉnh qua hình thức xã hội hóa.

Tuy chỉ có 8 đội bóng của các huyện, thị xã, thành phố tham gia thi đấu, song chất lượng giải vô địch bóng đá (VĐBĐ) tỉnh Khánh Hòa năm nay (diễn ra từ ngày 26-8 đến 5-9) được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá khá cao. Bởi, giải đấu lần này ghi dấu sự phát triển mạnh phong trào bóng đá của tỉnh qua hình thức xã hội hóa.


Theo ghi nhận của chúng tôi, so với những lần tổ chức trước, giải VĐBD tỉnh năm nay có số lượng đội bóng thi đấu ít nhất (năm 2011 có 20 đội, 2012 có 12 đội) với 8 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, không có đội bóng của các doanh nghiệp. Các đội được chia làm 2 bảng (bảng A gồm: Nha Trang, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Diên Khánh; bảng B gồm: Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Ninh Hòa), thi đấu vòng tròn tính điểm chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Tuy số lượng đội bóng tham dự ít, song theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng của giải khá cao bởi hầu hết các đội đều là sự kết tinh lực lượng cầu thủ tốt nhất của các huyện, thị xã, thành phố cũng như các câu lạc bộ có phong trào bóng đá mạnh của tỉnh. Chẳng hạn, đội bóng Nha Trang ngoài lực lượng chính là các cầu thủ đến từ Câu lạc bộ Quang Huy Mobile hay Tân Hoàng Long, còn có sự xuất hiện của một vài gương mặt quen thuộc của bóng đá phố biển tại V-League, giải hạng Nhì quốc gia như: Công Quốc, Thành Hải, Thanh Hùng... Đối với các đội bóng huyện, thị như Diên Khánh, Vạn Ninh, lực lượng của họ vẫn tập trung ở những cầu thủ từng giành chức vô địch, hạng nhì ở mùa giải năm ngoái.

 

 Các cầu thủ tranh tài tại giải.
Các cầu thủ tranh tài tại giải.


Do vậy, các đội đã có sự cạnh tranh quyết liệt ngay từ vòng bảng và điều đó được thể hiện qua tỉ số các lượt trận. Cụ thể, ở bảng A, qua 2 lượt trận, đội đương kim vô địch Diên Khánh đều nhận thất bại trước đội Nha Trang, Vạn Ninh với tỉ số 2-3, 1-5. Trong khi đó, đội Nha Trang tuy có lực lượng khá mạnh, có lợi thế khi giành chiến thắng ở trận đầu, nhưng khi gặp đội Khánh Sơn, họ đã phải khá vất vả và đành chấp nhận trận chia điểm (tỉ số 4-4) ở lượt trận thứ 2. Hiện sau 2 lượt trận bảng A, đội Vạn Ninh đang chiếm ưu thế với 2 trận thắng trước đội Khánh Sơn và Diên Khánh (với các tỉ số lần lượt 3-0, 5-1). Ở bảng B, 2 đội Khánh Vĩnh, Cam Lâm đang tạm dẫn đầu với 3 điểm sau 1 trận thắng, các trận còn lại ở bảng đấu này diễn ra đến ngày 31-8. Một điều đáng ghi nhận là ở giải năm nay, các đội bóng vùng sâu, vùng xa như: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn đã có sự “lột xác”. Nếu trước đây, các đội bóng này đến với giải chỉ với tính chất lót đường, tham gia cho có phong trào thì nay được sự hậu thuẫn từ các doanh nghiệp... nên được bổ sung lực lượng và cũng đã có sự cạnh tranh quyết liệt tại giải. Theo tìm hiểu, hiện lực lượng đội Khánh Sơn chủ yếu là cầu thủ đến từ các câu lạc bộ bóng đá của Nha Trang. Để tham gia sân chơi này, thành phần đội bóng Khánh Sơn hiện giờ đã chủ động liên hệ với huyện, cung cấp lực lượng cũng như chịu phần kinh phí cho các cầu thủ đi lại. Điều đó cho thấy được sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá tỉnh qua hình thức xã hội hóa.


Theo đánh giá của ông Dương Châu Đức, thành viên Tiểu ban Trọng tài giải VĐBĐ tỉnh, so với mọi năm, giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao. Những năm trước, giải đấu có từ 12 - 20 đội bóng tham gia (trong đó có 8 đội huyện, thị xã, thành phố và khoảng 10 - 12 đội bóng doanh nghiệp), lực lượng cầu thủ phong trào có chất lượng tốt không nhiều, lại bị chia nhỏ ra nên chất lượng của đội bóng không cao. Còn tại giải năm nay, ngoài lực lượng chính, các đội còn bổ sung thêm cầu thủ từng thi đấu ở các giải đấu lớn toàn quốc nên các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn.


Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Sở dĩ giải năm nay có chất lượng tốt bởi đây là giải đấu nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII nên quy tụ được lực lượng mạnh của các huyện, thị xã, thành phố, câu lạc bộ toàn tỉnh. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận một điều, để phong trào thể thao tỉnh nhà nói chung, môn bóng đá nói riêng phát triển mạnh, sự chung tay của các doanh nghiệp, cộng đồng là điều kiện thiết yếu. Bởi để một giải đấu thành công, thông qua hình thức xã hội hóa, các đội bóng được đầu tư, chú trọng hơn về chất lượng cầu thủ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người hâm mộ”.


AN NHIÊN