
Lần đầu tiên tổ chức, Giải bơi lội TP. Nha Trang đã tạo được sức hút, sự quan tâm của đông đảo vận động viên nhỏ tuổi trên địa bàn thành phố.ố tham gia tranh tài.
Lần đầu tiên tổ chức, Giải bơi lội TP. Nha Trang đã tạo được sức hút, sự quan tâm của đông đảo vận động viên (VĐV) nhỏ tuổi trên địa bàn thành phố.
![]() |
| Một vận động viên con em Việt kiều tham gia giải đấu đang được cha mẹ tận tình chăm sóc. |
Nằm trong kế hoạch tổ chức các giải thể thao phong trào dịp hè, sáng 25-8, tại hồ bơi Khách sạn Viễn Đông, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang tổ chức Giải bơi lội TP. Nha Trang năm 2013. Giải đấu thu hút hơn 190 VĐV nam, nữ đến từ 11 đơn vị xã, phường, trường học của thành phố tham gia tranh tài. Tại giải, các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: bơi ếch, bơi tự do ở 2 cự ly 25m, 50m; được phân làm 4 nhóm tuổi (sinh từ năm 1998 đến 2005).
![]() |
| Các vận động viên tranh tài trong sự cổ vũ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. |
So với các giải thi đấu thể thao phong trào TP. Nha Trang từng được tổ chức, giải bơi lội dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè năm nay tạo được sức hút, sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh trên địa bàn. Ngay từ 7 giờ sáng, bên trong khuôn viên hồ bơi - nơi các VĐV thi đấu đã nhộn nhịp với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm phụ huynh dẫn con đi thi đấu. Ở giải lần này, bên cạnh các đoàn VĐV nhí thuộc các đội bơi lội xã, phường, có sự dẫn dắt của các huấn luyện viên thì cũng có VĐV tự do là con em của các gia đình Việt kiều Mỹ, Pháp… theo cha, mẹ về nước du lịch. Ông Trần Tùng Hân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Nha Trang cho biết: “Để tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức giải khuyến khích tất cả thiếu niên, nhi đồng tham gia. Do vậy, ở giải này có 2 - 3 gia đình Việt kiều đăng ký cho con em thi đấu”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sự xuất hiện của VĐV là con em các gia đình Việt kiều đã góp phần làm cho không khí tranh tài trở nên sôi nổi hẳn lên. Ở nội dung tranh chung kết 25m tự do nam (lứa tuổi sinh năm 2004 - 2005), trong 6 VĐV thi đấu có 2 VĐV là con em của các gia đình Việt kiều Pháp, Mỹ gồm: Phạm Anh Chí và Eric. Tuy lần đầu tiên tranh tài nhưng Anh Chí (Việt kiều Pháp) đã thể hiện rất tốt khả năng bơi lội của mình và vượt qua các VĐV khác để về đích ở vị trí thứ nhất. Trong niềm vui khi con mình thi đấu xuất sắc, đạt giải cao, bà Lê Thanh Mai (Việt kiều Pháp) nói: “Đây là sân chơi hấp dẫn và bổ ích. Ở nước ngoài, mỗi khi tham dự giải đấu nào đó, các em phải tập luyện, cạnh tranh rất căng thẳng. Tuy nhiên, ở giải này, các em thi đấu thoải mái, giống như cuộc thi giữa những anh em trong một gia đình”.
![]() |
| Ban tổ chức trao quà cho các vận động viên nhí trước khi tranh tài. |
Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, sân chơi cho môn bơi lội vẫn còn nhiều hạn chế. Toàn thành phố hiện có 3 - 4 hồ bơi, hầu hết đều thuộc sự quản lý của các khách sạn để phục vụ khách du lịch. Vào dịp hè, một số đơn vị tư nhân có đứng ra tổ chức các lớp học bơi dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, tuy nhiên mức học phí khá cao (từ 680 đến 800 nghìn đồng/học viên/khóa) nên số lượng thiếu niên, nhi đồng tham gia học không nhiều. Do vậy, việc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang mạnh dạn đưa môn thể thao này vào hệ thống các giải thể thao phong trào thành phố dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển môn bơi ở các xã, phường trên địa bàn.
AN NHIÊN







