
Tuy được đánh giá là có nhiều tiến bộ về chuyên môn trong việc chuẩn bị cho giải bóng bàn trẻ, thiếu niên toàn quốc năm nay, nhưng do thiếu nguồn lực, đội tuyển bóng bàn tỉnh đã không có được kết quả như mong đợi.
Tuy được đánh giá là có nhiều tiến bộ về chuyên môn trong việc chuẩn bị cho giải bóng bàn trẻ, thiếu niên toàn quốc năm nay, nhưng do thiếu nguồn lực, đội tuyển bóng bàn tỉnh đã không có được kết quả như mong đợi.
Cách đây 1 năm, các vận động viên (VĐV) nam trẻ bóng bàn Khánh Hòa đã đạt được thành tích khá tốt khi giành vị trí thứ 3 đồng đội trong khuôn khổ giải bóng bàn quốc gia (diễn ra tại Đắk Lắk). Đây được coi là sự khích lệ lớn đối với các thành viên đội tuyển. Tiếp đó, bóng bàn Khánh Hòa như được thổi thêm luồng gió mới với sự trở lại của VĐV Đoàn Kiến Quốc trong thành phần đội tuyển tỉnh, Ban huấn luyện đội tuyển trẻ. Việc bóng bàn Khánh Hòa nằm trong tốp đội mạnh (năm 2012) đã cho thấy những dấu hiệu tích cực cho ngày trở lại của bộ môn này.
![]() |
| Các vận động viên đội tuyển bóng bàn tỉnh tham dự giải trẻ, thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm nay |
Tuy nhiên, xét về khía cạnh lâu dài, bóng bàn tỉnh không thể chỉ dựa vào thành tích của Kiến Quốc và đồng đội ở giải vô địch quốc gia mà sự trở lại đó chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng trẻ, thiếu niên, nhi đồng (TN-NĐ). Nhưng, do còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn và đào tạo nên lực lượng tuyển trẻ, TN-NĐ của môn thể thao này ở cấp đội tuyển vẫn còn mỏng, yếu, chưa đủ tiềm lực để cạnh tranh với các đội mạnh. Điều đó được thể hiện khá rõ qua thành tích không như mong đợi của đội tuyển tại giải bóng bàn trẻ, TN-TĐ năm nay (diễn ra từ ngày 22 đến 28-7 tại Lào Cai). Giải có hơn 200 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu này vẫn là sự cạnh tranh quyết liệt của các đội tuyển mạnh như: Hà Nội T&T, Quân đội, Hải Dương, Bộ Công an. Đội tuyển bóng bàn trẻ, TN-NĐ toàn quốc Khánh Hòa có 14 VĐV tham dự ở tất cả các nội dung. So với những năm trước, năm nay, lực lượng đội tuyển bóng bàn tỉnh được chuẩn bị khá kỹ, đặc biệt là về chuyên môn. Trước khi tham dự giải đấu, đội được tạo điều kiện tập huấn 10 ngày tại Hà Nội. Ở đây, các VĐV trẻ đã được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh và trình độ chuyên môn của các em được nâng lên rất nhiều. Ban huấn luyện đội tuyển đã rất kỳ vọng đội sẽ đạt được kết quả tốt, đặc biệt ở nội dung đồng đội nhi đồng nữ. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, đội tuyển đã phải mượn thêm quân của đơn vị khác. Trong cuộc đối đầu với đội nhi đồng nữ Hải Dương, 2 VĐV nữ của đội tuyển đã thi đấu rất tốt, song ở trận đấu quyết định, VĐV mượn từ đơn vị TP. Hồ Chí Minh đã không thể vượt qua được 1 đối thủ khác của Hải Dương nên đội bị loại. Ông Nguyễn Minh Đạt - Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo Trung tâm Kỹ thuật thể thao tỉnh - Trưởng đoàn bộ môn bóng bàn tại giải quốc gia năm nay đánh giá: “Các em trong đội tuyển đã thi đấu rất tốt với sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để có thể cạnh tranh với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều”.
Thực tế này đòi hỏi bóng bàn Khánh Hòa cần có sự đánh giá, nhìn nhận lại thực lực của mình một cách khách quan nếu muốn gầy dựng trở lại. Theo ông Đạt, so với các đội mạnh như: Hải Dương, Quân đội, Bộ Công an, Hà Nội T&T, trình độ của các em vẫn còn rất yếu. Một vấn đề khó khăn nữa của môn bóng bàn là các em có rất ít thời gian để tập luyện (vì phải học các môn văn hóa ở trường); bên cạnh đó, lực lượng quân mỏng, thiếu sự cọ xát với các đối thủ mạnh cũng khiến cho bóng bàn trẻ, TN-NĐ Khánh Hòa không đủ sức cạnh tranh. Vì vậy, theo ông Đạt, để bóng bàn Khánh Hòa có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh… trong việc tạo điều kiện cho các em có thời gian tập luyện, thi đấu cọ xát nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu.
AN NHIÊN





