04:08, 28/08/2013

Bài 2: Một thế hệ vàng tiếp theo?

Hai lần giành quyền lên chơi hạng Nhất liên tiếp, bóng đá Khánh Hòa đang sở hữu một lứa cầu thủ có chất lượng tốt. Thực tế, bóng đá nơi đây luôn có được đội ngũ kế cận tốt nhờ chú trọng công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, để các tài năng trẻ tiếp tục phát triển đúng hướng lại là một bài toán không hề dễ dàng.

Bài 2: Một thế hệ vàng tiếp theo?

 

Hai lần giành quyền lên chơi hạng Nhất liên tiếp, bóng đá Khánh Hòa (KH) đang sở hữu một lứa cầu thủ có chất lượng tốt. Thực tế, bóng đá nơi đây luôn có được đội ngũ kế cận tốt nhờ chú trọng công tác đào tạo trẻ. Tuy nhiên, để các tài năng trẻ tiếp tục phát triển đúng hướng lại là một bài toán không hề dễ dàng.

 

Một điều dễ nhận ra là trong lứa cầu thủ đội 1 mà Sanna KH đang nắm giữ, tất cả đều đang còn rất trẻ. Từ 17 - 22 tuổi. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình Sanna KH hiện nay đều là lớp cầu thủ U.11 từng 3 lần liên tiếp vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc vào các năm 2004, 2005, 2006. Trong khung gỗ, thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết U.11 năm 2004 Trần Thế Kiệt giờ đã chững chạc và trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Phản xạ nhanh nhạy, khả năng bắt bóng bổng tốt dù chiều cao chỉ có 1m78 là những điểm mạnh của thủ thành đến từ Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Kề vai với anh còn có thủ môn Võ Ngọc Cường. Khác với Thế Kiệt, Ngọc Cường đến với bóng đá KH từ năm 15 tuổi. Vào năm 2009, Ngọc Cường đang thi đấu trong màu áo U.15 Ninh Thuận, tài năng của thủ môn sinh năm 1994 này được Khánh Hòa mời về làm thủ môn dự bị cho Thế Kiệt và được đôn lên đội hình U.19 KH. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Ngọc Cường và Thế Kiệt đều có tài năng ngang ngửa nhau. Ngọc Cường còn có khả năng bắt 11m rất tốt. Cho nên trong mùa giải hạng 2 vừa rồi, HLV Võ Đình Tân sử dụng luân phiên 2 thủ môn này và đội Sanna KH là một trong số các đội bóng để lọt lưới ít nhất khi chỉ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.

 

Thủ môn Ngọc Cường và Thế Kiêt (phải)
Thủ môn Ngọc Cường và Thế Kiệt (phải)

 

Phía trên thủ môn, Sanna KH đang sở hữu dàn hậu vệ đầy sức trẻ và bọc lót cho nhau tốt. Nổi bật hơn cả có lẽ là trung vệ đội trưởng Trần Văn Vũ. Cầu thủ sinh năm 1992 này xuất thân từ Ninh Hòa, được tuyển vào đội tuyển U.13 KH và tập luyện, thi đấu cho đến nay. Tài năng của Văn Vũ thực sự khởi sắc kể từ khi thi đấu trong màu áo tuyển U.19 KH. Lối đá thông minh, khả năng bọc lót và phán đoán tình huống tốt, trung vệ thuận chân phải này thi đấu theo phong cách không mất quá nhiều sức giống các trung vệ đã thành danh của bóng đá Việt Nam như Huy Hoàng, Long Giang hay trước đó là Như Thuần. Bên cạnh đó, Văn Vũ còn sở hữu khả năng sút phạt rất tốt. 2 bàn thắng mà Sanna có được trong mùa giải hạng 2 vừa qua xuất phát từ những tình huống sút phạt đầy uy lực của cầu thủ mang áo số 4 này.

 

Trung vệ đội trưởng Trần Văn Vũ
Trung vệ đội trưởng Trần Văn Vũ

 

Cùng lứa U.11 KH vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp kể trên còn có hậu vệ biên Nguyễn Trung Hiếu. Không chỉ đóng vai trò là một chốt chặn xuất sắc ở hành lang cánh trái, hậu vệ đến từ Diên Khánh còn có khả năng “leo biên”, hỗ trợ tấn công rất tốt. Đây là một trong số những hậu vệ có chiều cao lý tưởng (cao 1m80), có nền tảng thể lực thuộc loại khá, đủ sức lên công về thủ đều đặn trong suốt 90 phút của trận đấu.

 

Hậu vệ biên Nguyễn Trung Hiếu có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt
Hậu vệ biên Nguyễn Trung Hiếu có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt

 

Dù vậy, chân sút được mệnh danh là “người không phổi” trong đội hình Sanna KH hiện nay là Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng với khả năng xử lý kỹ thuật và đột phá dũng mãnh, Quốc Chí được đôn lên đá vai trò tiền vệ trái. Rất nhiều những tình huống đột phá đầy chất kỹ thuật của "người không phổi” đã làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương và trở thành một quân bài chiến lược cả về khả năng phòng ngự từ xa lẫn hỗ trợ tấn công của Sanna KH.

 

"Người không phổi" Nguyễn Hoàng Quốc Chí

 

Sát cánh với Quốc Chí là một cái tên rất quen thuộc với bóng đá phố biển - Nguyễn Tấn Tài. Tiền vệ trung tâm này thường được gọi với cái tên là “Tài em” “Tài nhỏ” để phân biệt với tiền vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Lê Tấn Tài. Đây cũng là một tài năng của bóng đá KH trong vai trò tiền vệ trung tâm. Phong cách thi đấu cần cù, chịu khó đeo bám, tuyển thủ U.19 và sau đó là U.20 quốc gia Nguyễn Tấn Tài cũng là nhân tố tạo nên thành công cho Sanna KH trong mùa giải vừa qua.

 

"Tài nhỏ" cũng là một điểm sáng trong đội hình Sanna KH

 

Ở hàng tiền vệ, Sanna KH hiện đang có những chân sút thuộc hạng khá. Trong đó phải kể đến cái tên Trần Đình Kha. Cùng lứa với các cầu thủ Nguyễn Trung Hiếu, Trần Thế Kiệt kể trên, tiền đạo Trần Đình Kha có chiều cao tốt (1m79, SN: 1994) là mẫu cầu thủ có khả năng tỳ đè tốt. Nhanh nhạy trong các tình huống xử lý. Đình Kha cùng với Lâm Ti Phông trở thành cặp tiền đạo xuất sắc mà Sanna KH có được. Khác với Đình Kha, Lâm Ti Phông lại là mẫu cầu thủ có khả năng đọc tình huống rất tốt, vì vậy, trong vòng cấm địa, cầu thủ xuất thân từ Quảng Ngãi này chỉ cần một khoảng trống nhỏ cũng đã làm nên chuyện. Quan sát chân sút này thi đấu, hẳn người hâm mộ sẽ liên tưởng đến cái tên Quang Hải trong nhiệm vụ đọc tình huống và chớp thời cơ nhanh nhạy.

 

Tiền đạo Trần Đình Kha
Tiền đạo Trần Đình Kha

 

Còn khá nhiều gương mặt nổi bật mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chưa thể phản ánh hết. Điều đáng quý trong lứa cầu thủ này, theo như HLV trưởng Võ Đình Tân, là các cầu thủ rất đoàn kết, kề vai sát cánh và thi đấu bằng tất cả tài năng, sức lực của mình mỗi khi được ra sân. Có thể nói, sau lứa Hữu Đang, Đặng Đạo… rồi đến Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong… bóng đá KH đang sản sinh ra một thế hệ vàng tiếp theo. Vấn đề là làm sao để các cầu thủ này tiếp tục phát triển cả về tài năng lẫn đạo đức trong môi trường bóng đá vốn chưa thật sự trong lành lại là điều không hề dễ dàng. Thực tế trong lứa cầu thủ của những Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, bóng đá KH còn rất nhiều cái tên tài năng khác. Nhưng với những lý do khác nhau, những cầu thủ này đã không phát huy được tài năng của mình. Người ta có thể đỗ lỗi cho môi trường, cho ngoại cảnh nhưng trên hết, bản thân mỗi cầu thủ khi đã coi quần đùi áo số là cái nghiệp của mình, trước hết và trên hết là luôn chăm lo cho nghề nghiệp bằng việc tập luyện, thi đấu và nếp sinh hoạt chuyên nghiệp. Đó cũng là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu trong quá trình gây dựng lại bóng đá KH.

H.Đ

 

Bài 1: Thay đổi quan điểm làm bóng đá