
Sanna Khánh Hòa giành quyền lên chơi giải bóng đá hạng Nhất mùa giải 2014. Thành công rất đáng ghi nhận ấy hẳn nhiên là tin vui đối với người hâm mộ bóng đá phố biển. Nhưng để trụ vững ở hạng Nhất trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn, bóng đá Khánh Hòa đang phải dồn mọi công sức cho việc gây dựng lại từ đầu.
Bài 1: Thay đổi quan điểm làm bóng đá
Sanna Khánh Hòa giành quyền lên chơi giải bóng đá hạng Nhất mùa giải 2014. Thành công rất đáng ghi nhận ấy hẳn nhiên là tin vui đối với người hâm mộ bóng đá phố biển. Nhưng để trụ vững ở hạng Nhất trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn, bóng đá Khánh Hòa đang phải dồn mọi công sức cho việc gây dựng lại từ đầu. Một trong những nhiệm vụ đang được tập trung thực hiện đó là làm sao cho các cầu thủ đến với bóng đá mà trước và trên hết là vì đam mê của mình.
![]() |
| Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa sau một buổi tập |
Không còn những khoản lót tay nhiều tỷ đồng, không còn những khoản lương, thưởng cao ngất ngưởng đến khó tin, bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn trở về với giá trị thực của nó. Đây là điều tất yếu khi các ông bầu lần lượt rút khỏi bóng đá. Vấn đề là khi các ông bầu rút lui một cách chóng vánh đến ngỡ ngàng, thì tư duy của các cầu thủ lại cần nhiều thời gian hơn để thích ứng với thực tế đó.
Toàn bộ các cầu thủ mà Sanna Khánh Hòa đang có đều ở vào độ tuổi còn rất trẻ, từ 17 đến 23 tuổi. Tất nhiên họ không phải là đối tượng trải qua cơn bão lương thưởng mà bóng đá Việt Nam vừa mới hứng chịu. Đó là một điều may mắn cho bóng đá Khánh Hòa.
Chính vì vậy, trong quá trình huấn luyện, ngoài việc trui rèn kỹ năng, theo Huấn luyện viên (HLV) Võ Đình Tân, việc giáo dục tư tưởng cho các cầu thủ đã và đang được chú trọng đặc biệt. Mỗi cầu thủ cần xác định rằng, bên cạnh kỹ năng và đam mê, chỉ cần tận tâm với màu cờ sắc áo, họ sẽ sống khỏe với nghiệp quần đùi áo số của mình từ những đồng tiền đánh giá đúng công sức và tâm huyết mà các cầu thủ bỏ ra. Đó cũng chính là tiêu chí mà Sanna Khánh Hòa đưa ra trong quá trình tìm kiếm một số vị trí bổ sung cho đội bóng nhằm nâng tầm chất lượng đội hình để trụ vững ở giải hạng Nhất mùa tới.
Bóng đá Khánh Hòa đang rộng cửa đón các cầu thủ, trong đó ưu tiên những cái tên trưởng thành từ Khánh Hòa trở về phục vụ cho đội bóng quê hương. Nói như vậy không có nghĩa là mọi cầu thủ đều được đón nhận, mà một khi đã xác định trở về, trước hết, các cầu thủ cũng phải xác định luôn mục đích chính của mình là vì màu cờ sắc áo. Tất nhiên, như đã nói ở trên, những mạnh thường quân và người hâm mộ không bao giờ quay lưng hoặc để những cầu thủ ấy phải chịu thiệt thòi.
Bóng đá Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung từng được nghe những nhận định rất đáng buồn rằng, các cầu thủ giờ bước ra sân, điều quan tâm lớn nhất là trận này được thưởng bao nhiêu. Cho nên, nói thay đổi tư tưởng chính là ở chỗ, thay vì đặt vấn đề một trận thắng, một tháng lương, thưởng là bao nhiêu, các cầu thủ bây giờ cần cống hiến trước, rồi tùy vào mức độ cống hiến ấy để nhận lại cho mình những giá trị tinh thần, vật chất xứng đáng.
Mặt bằng lương thưởng đang dần trở về ổn định. Nghe đâu mức lương cho một cầu thủ đá chính ở giải hạng 2 trong màu áo Sanna Khánh Hòa mùa bóng vừa qua lên đến hàng chục triệu đồng. Cũng không hề kém cạnh so với các đội bóng khác ở giải đấu này. Và khi bước vào hạng Nhất, mức lương cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên cho phù hợp và cũng sẽ nằm ở mức chấp nhận được.
Sức trẻ, quyết tâm và sự kế thừa đã tạo nên sức mạnh cho bóng đá Khánh Hòa 2 lần liên tiếp chinh phục giải hạng 2 để dành quyền lên chơi hạng nhất (lần trước không tham gia). Có được sự chung tay của doanh nghiệp Sanest Khánh Hòa, bóng đá nơi đây đang từng bước gây dựng lại. Dẫu vậy, môn thể thao vua ở Khánh Hòa đang còn rất nhiều việc để làm, nhiều vấn đề cần giải quyết. Cả về mô hình hoạt động, quan điểm làm bóng đá lẫn việc tranh thủ sức mạnh từ rất nhiều phía.
H.Đ
Bài 2: Một thế hệ vàng tiếp theo?





