
Với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tập luyện, thi đấu môn võ Vovinam - Việt võ đạo ở các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố, Việt võ đạo Nha Trang được coi là đầu tàu của Khánh Hòa và khu vực miền Trung.
Với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào tập luyện, thi đấu môn võ Vovinam - Việt võ đạo (VVĐ) ở các xã, phường, trường học trên địa bàn thành phố, VVĐ Nha Trang được coi là đầu tàu của Khánh Hòa và khu vực miền Trung.
Ngày 20 và 21-7, tại Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao TP. Nha Trang diễn ra giải VVĐ thành phố năm 2013. Giải đấu thu hút gần 150 võ sinh nam, nữ đến từ 18 đơn vị, câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn. Các võ sinh thi đấu ở 2 nội dung: Biểu diễn quyền (được phân làm các lứa tuổi), đối kháng (theo các hạng cân).
| Ông Lư Quang Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh cho biết: “Ở Khánh Hòa nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, Chi hội VVĐ Nha Trang được đánh giá là đầu tàu cho sự phát triển mạnh mẽ, rộng rãi của môn võ thuật này”. |
Theo Ban tổ chức, năm nay, giải VVĐ thành phố không ngoài mục đích tạo sân chơi và điều kiện để các võ sinh giao lưu, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm. Tuy nhiên, do giải đấu năm nay nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố nên hầu hết các đơn vị, CLB tham gia đều tỏ ra quyết tâm để đạt thành tích cao nhất và cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị mình. Ngoài các CLB, đơn vị được đánh giá cao như: CLB Trường Đại học Nha Trang, Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu..., giải lần này có một số xã, phường mạnh dạn đưa quân đi thử sức. Theo quan sát của chúng tôi, so với những năm trước đây, giải đấu lần này sôi nổi hơn nhiều. Nếu như năm 2012, giải VVĐ thành phố chỉ có khoảng 80 võ sinh của 10 đơn vị đăng ký tranh tài thì năm nay đã tăng lên gần gấp hai lần. Ngoài việc đầu tư lực lượng chính để cạnh tranh huy chương trong kỳ Đại hội TDTT thành phố lần này, các đơn vị, CLB VVĐ đã mạnh dạn đưa lực lượng trẻ chưa có kinh nghiệm (lứa tuổi từ 13 đến không quá 30 tuổi) vào cọ xát. Lần đầu tiên tranh tài, võ sinh Thanh Ngân - CLB VVĐ Đại học Nha Trang chia sẻ: “Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi thể hiện cũng như học hỏi kinh nghiệm thi đấu”.
![]() |
| Một pha biểu diễn của các võ sinh tại giải đấu. |
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nha Trang, những năm gần đây, trong số các môn võ thuật phong trào của thành phố, VVĐ có sự phát triển khá ổn định. Bên cạnh những lớp dạy VVĐ ở các CLB xã, phường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Nhà Thiếu nhi tỉnh..., tại một số trường tiểu học cũng đang đưa môn võ này vào chương trình dạy thể dục tự chọn cho học sinh. Đó chính là lực lượng quan trọng cho việc quảng bá môn võ thuật mang nét đặc trưng của Việt Nam.
Thông qua số lượng võ sinh và các đơn vị, CLB tranh tài đông đảo, giải VVĐ năm nay cho thấy, phong trào tập luyện và thi đấu môn võ Vovinam ở TP. Nha Trang đang phát triển tốt. Trước đây, TP. Nha Trang chỉ có khoảng 10 CLB võ Vovinam với khoảng 300 - 400 môn sinh. Hiện nay, TP. Nha Trang có 21 đơn vị, CLB võ Vovinam đang hoạt động với lượng môn sinh theo học thường xuyên hơn 800 người (toàn tỉnh có 41 đơn vị, CLB với khoảng 1.500 môn sinh). Qua 2 năm thực hiện chủ trương đưa môn võ Vovinam vào trường học (2011) tại các địa phương, toàn tỉnh hiện có hơn 39.000 học sinh lớp 6, 7 theo học và tập luyện môn võ này. Điều đó cho thấy, môn võ Vovinam đang rất được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, đầu tư phát triển rộng rãi.
AN NHIÊN





