
Với sự góp mặt của hầu hết các câu lạc bộ, võ đường có tiếng trong làng võ cổ truyền, Giải võ cổ truyền TP. Nha Trang được tổ chức hàng năm là dịp để các đơn vị kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
Với sự góp mặt của hầu hết các câu lạc bộ (CLB), võ đường có tiếng trong làng võ cổ truyền (VCT), Giải VCT TP. Nha Trang được tổ chức hàng năm là dịp để các đơn vị kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
Thời gian qua, cùng với sự phát triển của phong trào võ thuật trong tỉnh, môn VCT nói chung và các CLB, võ đường VCT TP. Nha Trang nói riêng hoạt động ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 15 môn phái VCT sinh hoạt tại 41 điểm tập, CLB, võ đường với hơn 1,5 nghìn võ sinh. Trong 8 huyện, thị xã, thành phố, Nha Trang được coi là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ về phong trào VCT. Bởi lẽ, nơi đây không chỉ có số lượng học viên theo học môn võ thuật này đông (khoảng hơn 1.000 học viên) mà còn tập trung nhiều võ phái, võ đường như: Bích Quang môn, Hắc Long, Minh Long, Sơn Long, Phi Long Chánh, Huỳnh Huynh Đệ… Ngoài ra, VCT ở TP. Nha Trang còn cung cấp lực lượng vận động viên (VĐV) cho đội tuyển VCT tỉnh tham dự các giải đấu lớn trong và ngoài nước. Chính vì vậy, Giải VCT TP. Nha Trang hàng năm là dịp để các CLB, võ phái thi thố tài năng, đồng thời có những bước đánh giá, kiểm ra về chất lượng đào tạo, huấn luyện của mình.
![]() |
| Các võ sinh thực hiện bài biểu diễn quyền thuật tại giải đấu. |
Năm nay, Giải VCT TP. Nha Trang (diễn ra ngày 29 và 30-6, tại Trung tâm Tập luyện và thi đấu thể thao Nha Trang) có 110 VĐV đến từ 13 đơn vị, CLB, võ đường trên địa bàn thành phố. Tại giải, các VĐV thi đấu ở 2 nội dung: Hội diễn quyền (gồm các bài múa Lão Hổ thượng sơn, Lão Mai quyền, Ngọc Trản quyền, Siêu Sung thiên, Hùng kê quyền…) và thi đấu đối kháng (chia làm các nhóm tuổi từ 6 đến 8 tuổi, 9 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và nhóm tuổi vô địch). So với những năm trước, giải năm nay, ngoài lực lượng VĐV thi đấu ở lứa tuổi vô địch (từ 18 tuổi trở lên), còn có khá đông VĐV lứa tuổi từ 6 - 14 tham gia ở nội dung biển diễn quyền thuật. Theo ông Đặng Quốc Văn - chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển phong trào VCT tỉnh. Bởi lẽ, nhìn nhận một cách khách quan, nguồn lực đầu vào của các môn võ thuật ở Khánh Hòa nói chung và VCT nói riêng đang thiếu hụt trầm trọng lực lượng VĐV ở các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Trong khi đó, ngoài mục tiêu phát triển phong trào VCT ở các đơn vị, địa phương, việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn VĐV trẻ có chất lượng để hướng tới các giải đấu lớn là điều rất được quan tâm. Nguồn lực ấy được lựa chọn thông qua các giải thể thao phong trào. Chính vì vậy, sự góp mặt của đông đảo VĐV nhỏ tuổi tại giải VCT Nha Trang năm nay ở nội dung biểu diễn quyền thuật đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của môn võ thuật này.
Ngoài các môn võ thuật thành tích cao của tỉnh như: Taekwondo, Karatedo…, VCT cũng đóng góp nhiều thành tích cao tại các giải quốc gia, quốc tế. Chẳng hạn năm 2012, tại giải quốc tế VCT Việt Nam lần thứ 3 (diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7), đoàn VCT Khánh Hòa đã đạt được thành tích khá tốt với 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc; ở giải vô địch VCT toàn quốc (diễn ra vào tháng 8), đội tuyển VCT tỉnh đã đạt 17 huy chương các loại…
Những thành tích trên cho thấy, bộ môn VCT đang có sự phát triển tốt. Việc Trung tâm Văn hóa thể thao Nha Trang thường xuyên tổ chức giải VCT đã thúc đẩy sự phát triển phong trào, tạo ra sân chơi để các CLB, võ đường trong thành phố có điều kiện đánh giá chất lượng nguồn VĐV của mình. Vì vậy, để VCT ngày càng được mở rộng ở các huyện, thị xã, thành phố khác, cần có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa của cơ quan chức năng ở các địa phương.
AN NHIÊN





