04:06, 22/06/2013

Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”: Sôi nổi tranh tài

So với những năm trước, giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” (giải việt dã SCB) năm nay được nâng cao hơn về chất lượng chuyên môn, số lượng vận động viên, nội dung thi đấu cũng được mở rộng, tạo cho giải đấu không khí tranh tài sôi nổi.

So với những năm trước, giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” (giải việt dã SCB) năm nay được nâng cao hơn về chất lượng chuyên môn, số lượng vận động viên (VĐV), nội dung thi đấu cũng được mở rộng, tạo cho giải đấu không khí tranh tài sôi nổi.


Vào mỗi dịp hè, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP. Nha Trang lại được dịp so tài sức bền với nhau tại giải việt dã SCB. Qua 6 năm tổ chức, giải đấu này đã dần tạo được sức hút riêng đối với phong trào thể thao TP. Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung.


Tranh tài ở giải năm nay có sự góp mặt của hơn 600 VĐV đến từ 30 đơn vị xã, phường, trường học, làng SOS và các phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố. Các VĐV thi đấu ở 6 nội dung gồm: chạy tập thể (chạy đồng diễn, hình thức tính điểm dựa vào các yếu tố đẹp mắt, đồng đều trong đội hình); phóng viên, nhà báo; đơn nam, nữ thiếu niên; đồng đội nam, nữ thiếu niên; đơn nam, nữ nhi đồng; đồng đội nam, nữ nhi đồng. Các VĐV thi đấu theo 3 lộ trình gồm 1km xuất phát từ Quảng trường 2-4 đến đường Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai và trở về đích (vị trí xuất phát) dành cho các nội dung chạy tập thể; phóng viên, nhà báo; nam, nữ nhi đồng. Lộ trình 2km dành cho các VĐV nữ thanh, thiếu niên cũng có cùng tuyến đường từ điểm xuất phát đến về đích, tuy nhiên trên tuyến đường Lê Thánh Tôn, các VĐV phải chạy đến vòng xoay ngã bảy rồi mới quay lại đường Hùng Vương. Lộ trình 4km dành cho nam thanh, thiếu niên bắt đầu từ Quảng trường 2-4 đến đường Lê Lợi, Pasteur, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai rồi về đích (tại điểm xuất phát).

 

Các phóng viên, nhà báo thi đấu hết mình tại giải.
Các phóng viên, nhà báo thi đấu hết mình tại giải.

 

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức giải đã trao nhiều giải thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc; trong đó, có 2 bộ huy chương được trao cho 6 phóng viên, nhà báo nam, nữ thuộc đơn vị Báo Khánh Hòa. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị xã Phước Đồng; giải nhì: phường Vĩnh Phước và giải ba: Làng SOS.

Có một điều khá thú vị là khác với những giải đấu trước, giải năm nay có thêm nội dung thi đấu dành cho các phóng viên, nhà báo đang công tác trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Nha Trang cho biết: “Thông thường đây là giải đấu dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng nhằm thúc đẩy phong trào chạy việt dã của thành phố ở các đơn vị xã, phường. Tuy nhiên, giải năm nay tổ chức đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nên Ban tổ chức muốn tạo cho các nhà báo thêm sân chơi vui khỏe”. Theo ghi nhận của chúng tôi, vì đây là lần đầu tiên nội dung thi đấu dành cho phóng viên, nhà báo được đưa vào giải nên không có nhiều VĐV đăng ký tham gia. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình vì phong trào thể thao, các nam, nữ phóng viên, nhà báo đã hoàn thành tốt phần thi của mình và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đến xem, làm cho không khí giải đấu thêm sôi nổi.


Ở các nội dung thi đấu còn lại, sự cạnh tranh quyết liệt của các VĐV đến từ các đơn vị đã làm cho giải đấu thêm hấp dẫn. Trong các phần tranh tài, ngoài sự động viên khích lệ để các VĐV thi đấu hết mình giành thành tích cao cá nhân, huấn luyện viên của các đơn vị đã có sự tính toán kỹ về chiến thuật để giúp đơn vị mình giành cả giải đồng đội và giải toàn đoàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng đoàn VĐV xã Phước Đồng cho biết: “So với các giải đấu trước, năm nay chất lượng giải cũng được nâng cao, không có sự chênh lệch quá giữa VĐV phong trào và VĐV được tập luyện ở các trung tâm thể thao chính quy. Ban tổ chức giải cũng đã chú trọng hơn về giá trị giải thưởng nên tạo được động lực cũng như khích lệ tinh thần thi đấu của các em. Tôi mong ở những giải đấu sau, Ban tổ chức sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để các em có một sân chơi bổ ích, thiết thực trong dịp hè”.


AN NHIÊN